• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dư luận Mỹ liên tục "nóng" theo luận tội Tổng thống Trump

Thế giới 27/11/2019 09:16

(Tổ Quốc) - Sự ủng hộ của người dân đối với tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump đã gia tăng trong vài tuần qua khi một ủy ban của Hạ viện Mỹ cho phép truyền hình một loạt các phiên điều trần luận tội.

Đây là kết quả theo một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters/Ipsos hôm thứ ba vừa qua.

Cuộc thăm dò mới nhất, được tiến hành vào thứ Hai và thứ Ba, cho thấy 47% người trưởng thành ở Mỹ cảm thấy Trump nên bị luận tội, trong khi 40% cho ý kiến ngược lại.

Kết quả này, kết hợp với các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong nhiều tuần qua, cho thấy số người Mỹ muốn luận tội tổng thống ngày càng đông hơn.

Dư luận Mỹ  liên tục "nóng" theo luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Hàng loạt phiên điều trần luận tội đã được truyền hình. Ảnh: Reuters.

Các cuộc điều tra tập trung vào một cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 7, trong đó ông Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden và con trai ông này Hunter Biden cùng một kịch bản là Ukraine, chứ không phải Nga, đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Đảng Dân chủ đã cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực của mình bằng cách tạm giữ lại 391 triệu USD viện trợ an ninh để gây áp lực lên một đồng minh dễ bị tổn thương của Hoa Kỳ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ

Nếu các văn bản luận tội được Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát phê chuẩn, Thượng viện, do đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát, sẽ tổ chức một phiên tòa về việc có nên kết án ông Trump và loại bỏ ông khỏi chức vụ hiện tại hay không. Đảng Cộng hòa đã cho thấy một chút thiên hướng về việc loại bỏ ông Trump, người đang tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020.

Ông Trump phủ nhận hành vi sai trái và bác bỏ cuộc điều tra, gọi đây là một trò lừa bịp và nỗ lực của đảng Dân chủ để lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2016.

Dư luận về luận tội vẫn bị chia rẽ theo các đảng phái, với khoảng 8 trên10 cử tri đảng Dân chủ ủng hộ luận tội Trump, và 8 trên 10 đảng Cộng hòa phản đối.

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos cho thấy 7/10 đảng viên đảng Cộng hòa tin rằng cuộc điều tra của Hạ viện không được tiến hành một cách công bằng và 4/10 thành viên Cộng hòa đồng ý rằng một tổng thống sử dụng quyền lực của mình để có được tài chính nên đối mặt với một cuộc điều tra luận tội.

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos được tiến hành trực tuyến, bằng tiếng Anh, trên khắp Hoa Kỳ. Họ thu thập phản hồi từ 1.118 người lớn, bao gồm 528 thành viên đảng Dân chủ, 394 đảng Cộng hòa và 111 cử tri độc lập.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ