• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đức lên tiếng phản ứng của Mỹ về căng thẳng khí đốt Nga - Ukraine

Thế giới 18/12/2019 17:43

(Tổ Quốc) - Mâu thuẫn về khí đốt giữa Moscow và Kiev không cho thấy có dấu hiệu suy giảm trong bối cảnh hợp đồng hiện có về việc cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine sẽ hết hạn trong tháng này.

Hoa Kỳ, theo đuổi các mục tiêu của riêng mình, nên bước ra khỏi cuộc cãi vã khí đốt giữa Nga và Ukraine - đây là cách duy nhất để tiến gần hơn đến việc ký kết thỏa thuận vận chuyển khí đốt song phương, Steffen Kotré, một thành viên của đảng Lựa chọn Thay thế cho nước Đức (AfD) trong Quốc hội Đức Bundestag, cho biết.

Đức lên tiếng phản ứng của Mỹ về căng thẳng khí đốt Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Nga và Ukraine vẫn đang xúc tiến giải quyết căng thẳng về khí đốt. Ảnh: Sputnik.

Tôi không sẵn sàng đưa ra dự đoán gì về cơ hội đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng Ukraine đang nhận được sự hỗ trợ một chiều từ Mỹ trong những yêu cầu không rõ ràng", ông giải thích thêm rằng, "không ai, kể cả Nga, bị buộc phải cung cấp tài nguyên hoặc chọn một số tuyến đường quá cảnh cụ thể".

"Vấn đề là về cung cấp khí đốt cho châu Âu. Do đó, tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa nguồn cung và tuyến vận chuyển", Kotré lưu ý.

Ông nói thêm rằng sự phản đối của Ukraine đối với dự án ống dẫn khí Nord Stream 2, vốn rất cần thiết cho việc cung cấp khí đốt ở châu Âu, là hoàn toàn không công bằng, lưu ý rằng châu Âu và đặc biệt là Đức đang ủng hộ Ukraine.

"Có rất nhiều cơ hội để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt của chúng tôi, các thiết bị đầu cuối đã đầy và Nord Stream 2 sẽ sớm hoạt động ", nghị sĩ này nói.

Các hợp đồng hiện tại về việc Nga cung cấp khí đốt quá cảnh qua Ukraine sẽ hết hạn vào cuối tháng 12 năm nay. Các bên đang thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận mới và các điều khoản của vấn đề này trong các cuộc họp ba bên. Moscow đã nhấn mạnh rằng hợp đồng này cần phải mang lại lợi nhuận cho Nga, đồng thời yêu cầu Kiev phải trình bày kế hoạch hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt của mình.

Nga khẳng định một thỏa thuận là có thể đạt được với điều kiện cả hai bên đều bác bỏ các yêu cầu đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế hay tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án.

Về phần mình, Kiev coi nhiều điều khoản là không thể chấp nhận được, trong khi đó, tập đoàn Naftogaz của Ukraine ước tính các yêu cầu tài chính của họ đối với Gazprom của Nga là khoảng 22 tỷ USD.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ