• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đức nới lỏng hàng loạt hạn chế Covid-19

Thế giới 04/04/2022 11:28

(Tổ Quốc) - Kể từ ngày 1/4, nước Đức chỉ duy trì một số biện pháp phòng dịch cơ bản, dù số lượng lây nhiễm vẫn tương đối cao và tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.

Bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước, một số quy tắc hạn chế đã được xóa bỏ ở hầu khắp nước Đức. Hầu hết các cửa hàng không bắt buộc khẩu trang và không cần chứng nhận về việc tiêm phòng hoặc xét nghiệm khi vào nhà hàng. Mặc dù vậy, trên một số phương tiện giao thông công cộng, các yêu cầu về khẩu trang vẫn được duy trì.

Trong khi tại nhiều nơi ở Tây Ban Nha, tỷ lệ mắc COVID-19 trong bảy ngày là chưa đến 300 người/100,000 người. Nhưng ở Đức, con số này có thể là hơn 2.000 người trên 100,000 người.

Thêm vào đó, Đức cũng không thực hiện các biện pháp giám sát nhất định, chẳng hạn như giám sát toàn diện nguồn nước thải giống cách mà Vương quốc Anh thực hiện như một loại hệ thống cảnh báo sớm.

Đức nới lỏng hàng loạt hạn chế Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều người còn lo ngại về tình hình dịch bệnh tại Đức sau khi các biện pháp phòng dịch Covid-19 được dỡ bỏ. Ảnh: DW.

Với việc các quy tắc hạn chế sẽ được bãi bỏ khi mà không có dữ liệu chính xác về đại dịch, Đức có thể đang bước vào giai đoạn tiếp theo của đại dịch mà không có định hướng cụ thể. Dương tính với virus corona, đặc biệt là biến thể Omicron, có thể chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ nhưng vẫn làm cho một số lượng lớn người mất việc làm cùng một lúc, đồng nghĩa với nền kinh tế và cuộc sống nói chung bị đảo lộn

Tỷ lệ tiêm chủng của Đức cũng đang chậm lại. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), nhóm tuổi từ 60 trở lên rất ít đi tiêm chủng. Gần 90% người trên 60 tuổi ở Đức đã được tiêm chủng các mũi cơ bản vào giữa tháng Hai. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha toàn bộ những người trong nhóm tuổi đó đều đã được tiêm chủng. Điều đó một phần nhờ vào truyền thông trực tiếp và việc bố trí lịch tiêm chủng cố định, điều mà Đức chưa làm được.

Theo cơ quan phòng chống dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng của Đức - Viện Robert Koch, tỷ lệ người Đức đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin chỉ tăng 2 % từ đầu năm đến cuối tháng 2. Tỷ lệ tiêm vắc-xin trì trệ này khiến cho người dân và nhiều nơi dễ trở thành ổ dịch, đặc biệt là trong những tháng có nhiệt độ thấp và nhiều người phải sinh hoạt tại nhà. Tình hình này đồng nghĩ với việc virus có thể phát triển dễ dàng hơn ở nơi có không gian kín với môi trường nhiệt độ thấp.

Tuấn Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ