• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 bị rò rỉ ra Biển Baltic

Thế giới 28/09/2022 07:58

(Tổ Quốc) - Cơ quan hàng hải Đan Mạch ngày 26/9 đã xác nhận hiện tượng rò rỉ khí đốt trong một đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu dưới biển Baltic – sự cố đang gây nguy hiểm cho giao thông tàu bè đi lại.

Theo AP, Công ty điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) nhận định đây là vụ rò rỉ khí đốt gần đảo Bornholm trên Biển Baltic, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền tránh xa khu vực này. Đường ống chạy dài 1.230km từ Nga qua biển Baltic.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 bị rò rỉ ra Biển Baltic - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Trong một tuyên bố, Cơ quan năng lượng Đan Mạch cũng cho biết Cơ quan hàng hải nước này đã ban hành cảnh báo hàng hải và thiết lập vùng cấm dài 5 hải lý xung quanh đường ống do lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho giao thông tàu bè. Cơ quan năng lượng Đan Mạch khẳng định giới chức trách hiện đang tiếp tục điều tra xử lý. Hiện chưa có rủi ro an ninh nào liên quan đến vụ rò rỉ. Và vụ việc được cho là không gây hậu quả cho an ninh nguồn cung cấp khí đốt của Đan Mạch.

DPA dẫn tin, Người phát ngôn của công ty điều hành Nord Stream 2 Ulrich Lissek nhấn mạnh đã phát hiện ra sự cố giảm áp suất trong đường ống dưới biển vào sớm ngày 26/9. Các nhà chức trách hàng hải tại Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Nga ngay lập tức thông báo về sự việc này. Theo phát ngôn viên Ulrich Lissek, trong khi áp suất bình thường trong đường ống là 105 bar thì hiện tại đã xuống 7 bar. Ông Lissek bày tỏ lo ngại đường ống bình thường chứa đầy 177 triệu m3 khí đốt có thể cạn kiệt trong những ngày tới.

Hiện chưa rõ hậu quả sẽ xảy ra nhưng nhóm nghiên cứu môi trường của Đức khẳng định khí rò rỉ không độc hại. Khí tự nhiên là metan, một phần hòa tan trong nước và không độc hại. Cũng theo DPA, khí thải càng sâu dưới biển thì tỷ lệ hòa tan trong nước càng cao.

Ngay cả khi xảy ra vụ nổ dưới nước thì phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ là cục bộ. Bộ Kinh tế Đức đã thông báo về vùng biển bị nghi ngờ xảy ra sự cố nằm trong lãnh hải của Đan Mạch và đang liên lạc với các cơ quan chức năng ở Đức và Đan Mạch về sự cố.

Được biết, tuyến đường ống Nord Stream 2 nằm dưới biển Baltic từng được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt vận chuyển từ Nga sang Đức. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, mặc dù đã hoàn thành nhưng tuyến đường ống chưa thể đi vào hoạt động do ảnh hưởng leo thang từ khủng hoảng Ukraine. Đức trong thời gian dài phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga và hiện tại gặp phải thách thức lớn bởi tình trạng thiếu hụt khí đốt./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ