• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Facebook sẽ đăng tải lại tin tức tại Australia sau khi đàm phán với chính phủ

Thế giới 23/02/2021 19:15

(Tổ Quốc) - Facebook sẽ mở lại các trang tin tức tại Australia sau khi chính phủ liên bang đồng ý các thay đổi mã truyền thông theo kế hoạch.

Trước đó, Facebook khẳng định việc thay đổi mã truyền thông sẽ giúp họ kiểm soát tốt hơn tin tức đăng tải trên nền tảng.

Facbook sẽ hồi phục tin tức tại Australia sau khi đàm phán với chính phủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Thông báo này diễn ra sau nhiều tháng hai bên tranh cãi gay gắt vấn đề trả tiền đăng tin tức trên Facebook.

Quy định đầu tiên của luật sẽ cho phép các hãng tin tham gia đàm phán với Facebook và Google để thương lượng lại nếu hai bên chưa đạt được thỏa thuận.

Vào ngày 23/2, chính phủ Australia cho biết họ sẽ sửa một số điều khoản của luật bao gồm cả điều khoản xem xét nền tảng kỹ thuật số có đóng góp gì vào sự bền vững của ngành công nghiệp tin tức tại Australia hay không.

Trong khi đó, phương án trọng tài tham gia sẽ chỉ sử dụng là phương án cuối cùng sau giai đoạn đàm phán thiện chí.

"Chính phủ liên bang phải lên tiếng rõ ràng chúng tôi sẽ duy trì quyền quyết định xem liệu các tin tức có xuất hiện trên Facebook hay không để chúng tôi không bị đẩy vào tình thế đàm phán bắt buộc", bà Campbell Brown – phó chủ tịch đối tác tin tức toàn cầu nói trong một tuyên bố.

Bà Brown cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép chúng tôi hỗ trợ các nhà xuất bản mà chúng tôi đã chọn, bao gồm các nhà xuất bản nhỏ và địa phương".

Trong tuần trước, Facebook đã chặn các hãng tin tức Australia đăng và chia sẻ tin tức trên nền tảng của họ. Quyết định này đã khiến các trang của tổ chức truyền thông cũng như các tổ chức khác không thể đưa tin.

Quyết định hồi phục tin tức diễn ra sau khi thượng viện liên bang thảo luận mới nhất về luật truyền thông.

"Chúng tôi luôn có ý định hỗ trợ báo chí Australia và các quốc gia khác trên thế giới. Và Facebook sẽ tiếp tục đầu tư vào các tin tức trên toàn cầu và phản đối quá trình áp dụng các khung pháp lý quy định mà không tính đến các giá trị trao đổi giữa các hãng tin tức và nền tảng giống như Facebook", bà Brown nhấn mạnh.

Trong khi đó, Google đã đi trước bằng việc thông qua luật mới với các đối tác là tổ chức truyền thông lớn của Australia, bao gồm Rupert Murdoch's News Corp (NWS) và Seven West Media.

Khi được hỏi về quan hệ đối tác của Google trong tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg đã nhắc đến các thay đổi cuối cùng thông báo vào ngày 23/2. Ông Josh Frydenberg khẳng định nếu các giao dịch thương mại thông qua thì Australia sẽ tiến tới các thay đổi để đảm bảo cân bằng hai bên.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ