• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ

Văn hoá 25/08/2023 20:56

(Tổ Quốc) - Ngày 25/8, tại thành phố Hải Phòng, đã diễn ra lễ khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham dự sự kiện.

Festival Nhiếp ảnh trẻ là hoạt động nghệ thuật quan trọng có quy mô toàn quốc được tổ chức định kỳ 2 năm một lần; là nơi quy tụ, tập hợp, giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của các tác giả trẻ trong cả nước.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Từ năm 2015 đến năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công 4 kỳ Festival tại Hà Nội, tạo được dấu ấn đặc biệt, được giới nhiếp ảnh, công chúng và dư luận hết sức hoan nghênh. Năm 2023 là kỳ thứ 5 liên tiếp và là lần đầu tiên Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa.

Sau hơn 01 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 2.003 tác phẩm của 289 tác giả từ 57 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Hội đồng Nghệ thuật gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín đã làm việc khách quan, công tâm và trách nhiệm chọn ra được 158 tác phẩm của 84 tác giả để trưng bày. Trong đó, 16 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023

Các tác phẩm đạt giải thưởng và trưng bày triển lãm có nội dung tốt, đa dạng về đề tài sáng tác, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, với những tìm tòi, thể nghiệm mới, các tác phẩm đã phản ánh vừa sinh động, vừa gần gũi, chân thực vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước; đồng thời thể hiện những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng của những người cầm máy trẻ với những vấn đề, sự kiện của cuộc sống đương đại. Qua đó bộc lộ tài năng, đam mê, bản lĩnh của những người trẻ tuổi.

"Là một sự kiện nghệ thuật của giới nhiếp ảnh trẻ nói riêng và với ngành nhiếp ảnh nói chung, Festival Nhiếp ảnh trẻ đã khẳng định được đây là "sân chơi" lành mạnh, có sức cuốn hút, phù hợp với sở thích và nhu cầu sáng tác, công bố tác phẩm của giới trẻ; là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi, học tập, giới thiệu thành quả của mình; là cầu nối để tiếp thêm niềm đam mê, sáng tạo; tập hợp, phát triển và bổ sung đội ngũ kế cận cho lực lượng nhiếp ảnh Việt Nam" – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao giải thưởng cho tác giả đoạt huy chương vàng

Lần đầu tiên Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam chia sẻ: "Với nhiếp ảnh Hải Phòng, chúng tôi tự hào là một địa phương có truyền thống nhiếp ảnh của khu vực và cả nước. Hoạt động nhiếp ảnh Hải Phòng đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định tên tuổi, tạo dấu ấn đậm nét góp phần quảng bá vùng đất, con người thành phố. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh tích cực sáng tác nhiều tác phẩm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố và đất nước. Đồng thời, có những đóng góp đáng kể vào các hoạt động văn học, nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của địa phương.

Ngày hôm nay, Hải Phòng vinh dự khi được chọn là nơi tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023 lần thứ 5, khẳng định sự tin cậy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định vị thế của Hải Phòng đối với sự phát triển của cả nước: Hải Phòng thực hiện đúng "quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội" theo kết luật của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021"- ông Lê Khắc Nam cho biết.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 4.

Các đại biểu trao giải thưởng cho tác giả đoạt huy chương bạc

"Thông qua triển lãm, chúng tôi hy vọng triển lãm thực sự là điểm dừng chân lý thú, điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách đến với thành phố Cảng. Đồng thời, giúp các nhà nhiếp ảnh trong và ngoài thành phố, những nghệ sĩ không chuyên, những người yêu thích nhiếp ảnh có cơ hội giao lưu và học tập" - ông Lê Khắc Nam nói.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 16 tác phẩm xuất sắc nhất bao gồm: 13 giải thưởng thể loại ảnh hiện thực, gồm: 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 04 huy chương đồng và 06 giải khuyến khích. Và 3 giải thưởng thể loại ảnh ý tưởng, gồm: 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng và 01 giải khuyến khích.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 5.

Các đại biểu đi tham quan triển lãm

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm được trao giải thưởng và trưng bày đều là những tác phẩm tốt, phản ánh sinh động và chân thực vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước, với góc nhìn mới lạ, giàu tính sáng tạo. Mỗi tác phẩm ảnh đều ẩn chứa trong đó một câu chuyện, truyền tải những thông điệp khác nhau.

Đặc biệt, bộ ảnh "Mẹ con cá Voi săn mồi ở biển Bình Định" của tác giả Đặng Văn Hải ở Bình Định đã được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao và đạt được huy chương vàng là minh chứng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Bộ ảnh cũng ghi nhận sự dấn thân, hướng ống kính đến những vấn đề của xã hội, cũng như độ khó trong quá trình tác nghiệp của tác giả.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 6.

Bộ ảnh "Mẹ con cá Voi săn mồi ở biển Bình Định" của tác giả Đặng Văn Hải ở Bình Định

Đoạt được huy chương vàng tại cuộc thi, anh Đặng Văn Hải bày tỏ: "Tôi cảm thấy vui và vinh dự khi đạt được giải cao nhất trong cuộc thi. Bộ ảnh "Mẹ con cá Voi săn mồi ở biển Bình Định" được tôi chụp vào tháng 8/2022 trong một lần tình cờ đi chơi tôi gặp được mẹ con cá voi. Thông qua bộ ảnh, tôi muốn truyền tải thông điệp về tình mẫu tử của mẹ con cá voi cũng như thể hiện vẻ đẹp của biển đảo quê hương Việt Nam. Hơn nữa, như chúng ta cũng biết, cá voi chỉ sống ở những vùng có môi trường trong sạch nên qua bộ ảnh tôi cũng muốn truyền đi thông điệp về bảo vệ thiên nhiên, môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trước thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay".

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: sân chơi của những người cầm máy trẻ - Ảnh 7.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng đến tham quan

Các tác phẩm đoạt giải và tham gia Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2023 được trưng bày tại Trung tâm Thông tin, triển lãm và điện ảnh Hải Phòng từ ngày 25/8 đến 5/9./.

Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ