• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giá cả leo thang, người dân Mỹ khó khăn lựa chọn mua quà tặng trong dịp lễ

Thế giới 15/12/2022 19:13

(Tổ Quốc) - Một khảo sát mới đây của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề cộng đồng thuộc hãng AP cho biết hơn 1/2 người dân Mỹ nói rằng rất khó để mua quà tặng trong các dịp lễ năm nay.

Theo AP, khoảng 69% người Mỹ cho biết giá quà tặng trong dịp lễ cao hơn vào những tháng gần đây, tăng 58% so với năm ngoái. Và 57% người Mỹ nói rằng rất khó có thể mua được những món quà mà họ muốn tặng khi giá cả đã tăng đáng kể. Bởi vậy, đa số người dân Mỹ đã nghĩ đến khả năng sẽ cắt giảm phần phần quà tặng trong dịp lễ năm nay.

Người dân Mỹ khó khăn lựa chọn mua quà tặng trong dịp lễ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Vào năm ngoái, bà Darlene Huffman – một người dân Mỹ đã sử dụng số tiền trong gói kích thích hỗ trợ của Chính phủ để mua máy xay thức ăn KitchenAid với giá khoảng 40 USD cho 6 đứa trẻ. Nhưng năm nay, khi giá xăng, hàng tạp hóa và những đồ cơ bản khác tăng giá đã ảnh hưởng đến thu nhập khiến bà phải cắt giảm phần quà tặng. Bà dự định sẽ mua cho mỗi trẻ một thùng rác với giá khoảng 10 USD gắn vào băng ghế sau của ô tô. Bà Huffman cũng dành thêm thời gian dịp nghỉ lễ để làm tình nguyện viên ở các ngân hàng thực phẩm và quần áo tại quê hương Greenville, Ohio.

Ở bối cảnh hiện tại, lạm phát ở Mỹ đã có tín hiệu hạ nhiệt. Chính phủ nước này cho biết giá tiêu dùng đã giảm vào tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn 7,1% so với năm ngoái. Những hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ cảm nhận rõ rệt nhất về diễn biến này. Theo cuộc khảo sát của hãng AP, khoảng 2/3 người Mỹ tại các hộ gia đình có thu nhập dưới 50.000 USD/năm cho biết đang gặp khó khăn trong việc mua quà và thực phẩm cho các bữa ăn vào những ngày lễ năm nay. Khoảng 6 trong 10 người cho biết các hộ gia đình có thu nhập từ 50.000 đến 99.999 USD sẽ cảm thấy khó khăn để mua quà tặng và thực phẩm so với những hộ gia đình có thu nhập cao hơn.

Bà Roslyn Coble đang không có kế hoạch mua quà trong dịp nghỉ lễ năm nay. Coble - hiện 63 tuổi và sống bằng tiền trợ cấp khuyết tật hàng tháng - đang gặp khó khăn khi giá thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đồng loạt tăng giá cao trong năm nay.

"Tôi rất ít quan tâm đến việc đi ra ngoài mua đồ. Tôi không quan tâm nhiều việc mua sắm trong năm nay", bà Coble sống ở phía bắc Carolina chia sẻ. Tuy nhiên, bà Coble rất muốn tham gia kỳ nghỉ cùng gia đình và đang chờ khoản hỗ trợ khuyết tật vào tháng 1/2023.

"Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn trong Giáng sinh năm sau chẳng hạn", bà Coble chia sẻ.

Người Mỹ cắt giảm mua quà dịp lễ

Cuộc khảo sát cho thấy gần như tất cả người dân Mỹ (95%) đều ghi nhận giá hàng tạp hóa cao hơn bình thường trong những tháng gần đây. Chính phủ Mỹ ước tính giá lương thực sẽ tiếp tục tăng từ 9,5% đến 10,5% trong năm nay. Trong lịch sử, giá lương thực chỉ tăng 2% mỗi năm. 83% người dân Mỹ ghi nhận đã trải qua lạm phát giá xăng gần bằng con số năm ngoái. 74% báo cáo hóa đơn điện tăng lên 57% vào năm ngoái. Do đó, nhiều người mua có thể đang chờ đợi các đợt giảm giá mới trong năm nay trong khi các nhà bán lẻ cũng chờ cơ hội để đáp ứng nhu cầu cao này. Theo Salesforce, tỷ lệ chiết khấu trung bình trên tất cả các danh mục hàng hóa trực tuyến là 31% vào Lễ Tạ ơn, tăng từ 27% vào năm ngoái.

Tierra Tucker, một nhân viên 34 tuổi ở Chicago nói rằng cô đã tận dụng cơ hội mua hàng vào ngày lễ Black Friday để mua đồ cho hai cô con gái sinh đôi 13 tuổi. Rất nhiều các món quà giá cả hợp lý vào ngày hội mua sắm này như iPad, ví, quần áo và bộ dụng cụ làm vòng đeo tay chẳng hạn. Mặc dù Tucker không cắt giảm quà tặng cho hai con gái trong năm nay nhưng cô không chi nhiều tiền mua quà cho người khác. Thay vì đồ chơi, cô đã tặng thẻ quà tặng cho 7 cô cháu gái của mình.

Nhìn chung, doanh số bán hàng của Mỹ trong kỳ nghỉ lễ năm nay dự kiến sẽ tăng với tốc độ chậm hơn so với năm ngoái. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ thuộc Tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất dự kiến doanh số bán hàng trong dịp lễ sẽ tăng từ 6% đến 8% trong năm nay.

Và Daniel Reyes, một nhân viên bưu điện đến từ Midland, Texas cũng cho biết năm nay dù anh kiếm được nhiều tiền hơn từ việc làm thêm giờ nhưng vẫn đang đắn đo suy nghĩ xem nên mua gì khi giá cả tăng chóng mặt.

"Một số thứ xa xỉ như bia hay rượu, có lẽ tôi sẽ không mua vì đều đắt hơn", Daniel Reyes nói.

Reyes, 51 tuổi từng chi 1.200 USD vào Giáng sinh năm ngoái để mua đồ chơi cho hai đứa con đã lớn của mình nhưng năm nay mọi thứ sẽ phải hạn chế hơn.

"Tôi sẽ chi 200 đô la để mua bít tết và tất cả các món ăn kèm. Các giá trị tinh thần sẽ được đánh giá cao hơn là vật chất trong năm nay", Reyes nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ