• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao thịt lợn bằng xe chở rác: Vũ Hán sa thải ngay hai quan chức

Thế giới 12/03/2020 17:57

(Tổ Quốc) - Hai quan chức Vũ Hán bị sa thải, một người bị điều tra và nhân viên chính quyền địa phương đến tận nhà để xin lỗi sau khi người dân nổi giận về việc xử lý thực phẩm cẩu thả.

Hai quan chức ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã bị cách chức và một người khác đang bị điều tra sau khi nhân viên chính phủ sử dụng xe chở rác để chuyển giao một lô hàng thịt lợn đến cho người dân, chính quyền địa phương cho biết.

Cư dân thuộc cộng đồng Yuanlin của quận Qingshan đã phẫn nộ khi thịt lợn họ mua từ các cửa hàng của chính phủ được chở đến bằng xe chở rác vào thứ Tư.

Giao thịt lợn bằng xe chở rác: Vũ Hán sa thải ngay hai quan chức - Ảnh 1.

Giao thịt lợn bằng xe chở rác: Vũ Hán sa thải ngay hai quan chức - Ảnh 2.

Những bức ảnh khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Ảnh: Weibo.

Thịt lợn, được đóng gói trong những chiếc túi nhựa, đổ xuống đất và sau đó trao cho khách hàng, theo những người dân phàn nàn về thực phẩm bị nhiễm bẩn trên Weibo, mạng xã hội giống như Twitter của Trung Quốc.

Trong một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, những chiếc túi đựng thịt bị đổ từ một chiếc xe tải nhếch nhác và bẩn thỉu lên một tấm nhựa lớn trên mặt đất. Ở một bức ảnh khác, một số công nhân bước lên tấm nhựa để kiểm đếm các túi này.

Nguồn cung cấp thực phẩm phần lớn được kiểm soát bởi chính phủ kể từ khi Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của vụ dịch virus corona, bị phong tỏa vào cuối tháng 1.

Các cư dân vẫn đang bị cách li và các trường hợp nhiễm virus mới, từng lên tới gần 4.000 ca/ ngày vào giữa tháng Hai, đã giảm xuống còn 8 trường hợp vào thứ Tư.

Luo Rong, phó trưởng quận Qingshan, người chịu trách nhiệm về hậu cần trong vụ dịch lần này, đang bị điều tra, ủy ban kỷ luật thành phố này cho biết hôm thứ Năm.

Hai quan chức địa phương ở Qingshan đã bị cách chức, chính quyền cho biết hôm thứ Tư.

Họ cho biết 530 phần thịt lợn đã được phân phối vào ngày hôm đó, và các nhân viên chính phủ đã được cử đến tận nhà để xin lỗi khách hàng và lấy lại thịt bị nhiễm bẩn.

Tất cả 1.000 phần thịt sẽ bị tiêu hủy và người tiêu dùng sau đó sẽ nhận được cùng một lượng thịt như vậy nhưng an toàn và sạch sẽ, chính quyền quận cho biết.

Chúng tôi đã không đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh trong quá trình vận chuyển thực phẩm và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tâm lý của cư dân. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cư dân, họ nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ