• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới chuyên gia "nóng mặt" về sức mạnh phá tàng hình của Trung Quốc

Thế giới 04/11/2019 16:19

(Tổ Quốc) - Các nhà phân tích quân sự đang bất đồng về việc Trung Quốc tuyên bố rằng giờ đây họ có thể theo dõi máy bay tàng hình của Mỹ bằng công nghệ radar sóng mét.

Có vẻ như Bắc Kinh không có khả năng như vậy, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Liệu Trung Quốc có thể theo dõi máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ hay không.

Theo Thời báo Hoàn cầu, radar sóng mét của Trung Quốc có thể được triển khai trên các phương tiện, trên bộ và tàu chiến, tạo nên một mạng lưới dày đặc khiến máy bay tàng hình không thể ẩn mình được.

Ngoài ra, nó cũng có chức năng như một radar điều khiển hỏa lực có thể dẫn tên lửa tới các máy bay tàng hình như F-35.

Trung Quốc tuyên bố đột phá

Trong một bài viết của Michael Peck cho The National Interest, các nhà khoa học Trung Quốc nói rằng họ đã giải quyết được một vấn đề nan giải cơ bản vốn có đối với radar. Các radar tần số cao phát ra rất nhiều xung ngắn và phù hợp cho việc dẫn đường vũ khí tới mục tiêu.

Giới chuyên gia "nóng mặt" về sức mạnh phá tàng hình của Trung Quốc - Ảnh 1.

Một hệ thống radar của Trung Quốc. Ảnh: Credit: defence-point.gr.

Còn các radar tần số thấp lại phát ra các dải sóng dài hàng m, sẽ phù hợp hơn cho việc dò tìm một khu vực nhưng không đủ chính xác để kiểm soát hỏa lực. Điều đó có nghĩa là các radar tần số cao và tần số thấp có thể được kết hợp để tìm kiếm và kiểm soát hỏa lực, bản tin này cho biết.

Máy bay tàng hình được thiết kế để tránh bị các chùm tần số cao phát hiện. "Radar sóng mét có thể phát hiện máy bay tàng hình vì máy bay tàng hình hiện đại chủ yếu được thiết kế để tránh bị radar sóng ngắn phát hiện và khả năng tàng hình của chúng chưa có nhiều hiệu quả với radar sóng mét, theo tờ Hoàn Cầu.

"Tuy nhiên, các nhà phân tích trước đây cho biết vì độ phân giải và độ chính xác thấp, radar sóng mét chỉ có thể gửi cảnh báo về các mối đe dọa sắp diễn ra. Và ngay cả khi các radar sóng ngắn bù đắp cho những thiếu sót của radar sóng mét, chúng không thể khắc phục hoàn toàn những thiếu sót này.

Wu Jianqi, một nhà khoa học cao cấp tại Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, nói với truyền thông Trung Quốc rằng nhóm của ông đã giải quyết vấn đề nan giải này.

Theo tờ Hoàn cầu, Wu đã giải quyết vấn đề này. Theo lời Wu, radar của ông có nhiều ăng ten phát và thu cao hàng chục m, nằm rải rác trong phạm vi từ hàng chục đến hàng trăm m. Chúng có thể liên tục bao phủ bầu trời khi radar nhận được tiếng vang từ mọi hướng.

Wei Dongxu, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu rằng, điều này giúp tăng cường đáng kể khả năng của radar để theo dõi mục tiêu trên không, xác định chính xác các máy bay tàng hình bằng cách tổng hợp các thông số và dữ liệu được thu thập bởi radar dưới sự hỗ trợ của các thuật toán tiên tiến. Do radar hiện có thể nhìn rõ máy bay tàng hình và theo dõi chúng liên tục và chính xác, nó có thể dẫn đường cho tên lửa phòng không tầm xa và tấn công chính xác vào chúng.

Wu cũng nói rằng sự phát triển này giúp Trung Quốc vượt trước các quốc gia khác trong việc phát triển radar chống tàng hình. Hiện tại, tôi không thấy một radar phòng không nào sử dụng công nghệ bước sóng ở nước ngoài có thể phù hợp với tiêu chí của bước sóng radar hiện đại.

Thực hư thông tin

Lầu Năm Góc đã chi hàng trăm tỷ cho công nghệ tàng hình, cho tất cả mọi thứ, từ máy bay chiến đấu tàng hình F-117A đến máy bay ném bom B-2 và F-22 Raptor và tàu khu trục DGD-1000 Zumwalt. Chỉ riêng dự án F-35 được ước tính đã tiêu tốn ít nhất 65 tỷ USD.

Lỗ hổng của máy bay tàng hình đối với các chùm tần số thấp đã không thoát khỏi sự chú ý của các nhà nghiên cứu quân sự trên khắp thế giới. Nga cũng đã tuyên bố - hơn một lần - phát triển được radar phát hiện tàng hình, The National Interest đưa tin.

Mặc dù tính chất vật lý từ các tuyên bố của Trung Quốc có vẻ hợp lý, nhưng điều quan trọng cần nhớ là hiệu quả của cảm biến quân sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Radar sóng mét của Trung Quốc có thể bị gây nhiễu hay đánh lừa ra sao? Những tổ hợp radar này dễ bị tổn thương như thế nào khi chúng có nhiều ăng ten và có thể bị tên lửa phá hủy?

Trên thực tế, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ là những mảnh kim loại lớn. Chúng không phải là vô hình, và chúng có thể được nhìn thấy tại một số điểm nhất định trên phổ điện từ.

Trung Quốc cũng đang mở rộng khả năng phòng không trên biển bằng các tàu chiến mới hơn, tiên tiến hơn, cũng như để cải thiện các radar quét điện tử chủ động (AESA) trên máy bay Trung Quốc, Business Insider đưa tin.

Nước này cũng đang thúc đẩy các bước đột phá về hồng ngoại bên cạnh các nghiên cứu lý thuyết hơn, chẳng hạn như phát triển radar lượng tử.

Tôi thấy Trung Quốc đang rất nỗ lực để đảo chiều một số lợi thế (của Mỹ-pv) bằng cách cải thiện khả năng của chính họ và cách họ vận hành. Nhưng (tiêm kích-pv) thế hệ thứ năm vẫn là một thách thức rất khó khăn đối với Trung Quốc, Rebecca Grant, một nhà phân tích an ninh quốc gia và là tác giả của cuốn Cuộc chơi radar: Hiểu về khả năng sống sót của máy bay tàng hình và tiêm kích nói với Business Insider.

Ngay cả khi Trung Quốc cải thiện trong một số lĩnh vực, vẫn có những lợi thế đi kèm khi triển khai toàn bộ tính năng của tiêm kích thế hệ thứ năm. Các quốc gia mua [F-35] biết rằng họ sẽ là người chiến thắng trong nhiều thập kỷ, bà nói thêm.

Điều đó cũng tương đồng đối với người Nga, bà nói. "Không có đột phá công nghệ thần kì nào có thể làm tiêm kích này lỗi thời chỉ sau 1 đêm".

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ