• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giống như Mỹ từng làm, đây là động thái Triều Tiên bất ngờ hé lộ?

Thế giới 16/03/2019 09:38

(Tổ Quốc) - Triều Tiên cho biết có thể sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, nguồn tin ngoại giao cho biết.

Triều Tiên đang cân nhắc việc từ bỏ các đàm phán với Mỹ và có thể nghĩ lại về lệnh cấm thử tên lửa và hạt nhân trừ khi Washington nhượng bộ, các báo cáo mới từ thủ đô Triều Tiên trích dẫn nguồn tin của nhà ngoại giao cấp cao cho biết ngày 15/3.

Giống như Mỹ từng làm, đây là động thái Triều Tiên bất ngờ hé lộ?  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho rằng các quan chức đứng đầu của Mỹ đã không thể cứu vãn thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Vì vậy không thể có tuyên bố chung cho đến phút cuối, hãng tin Tass của Nga và AP cho biết.

"Chúng tôi không có ý định phải chịu thua Mỹ trong bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cũng có thể trì hoãn các đàm phán", hãng tin TASS trích dẫn nguồn tin cho biết.

"Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã tạo nên một không khí căng thẳng và hiểu nhầm. Vì vậy điều đó không có được nỗ lực mang tính xây dựng cho các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên", hãng Tass trích dẫn lời bà Choe cho biết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự định sẽ có thông báo chính thức sớm về các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ và các động thái của Triều Tiên trong thời gian tới, bà Choe cho biết.

"Theo bà Choe, Washintgon đã bỏ qua cơ hội vàng tại thượng đỉnh và cảnh báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un nên nghĩ lại về lộ trình cho quá trình thử nghiệm tên lửa và hạt nhân", hãng AP cho hay.

"Tôi muốn làm rõ ràng rằng lập trường của Mỹ sẽ đưa tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Quan hệ  giữa hai nhà lãnh đạo đứng đầu Mỹ và Triều Tiên vẫn tốt", hãng AP trích dẫn lời bà Choe cho biết.

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn bày tỏ mong muốn cả Bình Nhưỡng và Washintgon có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề khác biệt để có tới thỏa thuận chung.

Các bình luận của bà Choe diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và Washington chưa có được tuyên bố chung tại thượng đỉnh lần hai. Chuyên gia Triều Tiên Joshua Pollack cho biết, Bình Nhưỡng có thể sẽ đưa ra tối hậu thư.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ