• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa tín hiệu Nga, phương Tây: Sôi sục giờ G mang làn gió mới tới Ukraine

Thế giới 01/04/2019 16:31

(Tổ Quốc) - Một diễn viên hài không có kinh nghiệm chính trị đã vượt lên trong vòng đầu tiên của cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Ukraine hôm 31/3 vừa qua.

Tín hiệu này mang đến một gương mặt tươi mới cho các cử tri giữa những chính trị gia quá quen thuộc tại một quốc gia ở chiến tuyến giữa phương Tây với Nga, theo Reuters.

Với hơn một nửa số phiếu được kiểm vào sáng thứ Hai, Volodymyr Zelenskiy, 41 tuổi, đang dẫn đầu khá cách biệt so với Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Với 50,4% phiếu bầu được tính vào 09:00 (06:00 GMT) vào thứ Hai, ông Zelenskiy nhận được 30,2% số phiếu, Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết.

Giữa tín hiệu Nga, phương Tây: Sôi sục giờ G mang làn gió mới tới Ukraine - Ảnh 1.

Ông Zelenskiy (trái) đang nhận được tỉ lệ ủng hộ rất cách biệt. (Ảnh: intellinews)

Kết quả này là một thách thức mạnh mẽ đối với chính trị gia kỳ cựu Poroshenko, ở mức 16,6%, và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người đứng ở vị trí thứ ba với 13,1%.

Danh sách đông đảo 39 ứng viên hiện đã bị thu hẹp chỉ còn hai người, theo đó Zelenskiy và Poroshenko sẽ đối đầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 21/4.

Là một gương mặt mới, ông Zelenskiy phải thuyết phục các cử tri rằng ông đủ sức lãnh đạo một đất nước vẫn đang phải giải quyết tình hình xung đột ở miền Đông kể từ năm 2014 và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Cả Zelenskiy và Poroshenko đều đối mặt với lập trường thân phương Tây vững chắc và không muốn đưa Ukraine trở lại quỹ đạo của Nga. Nhưng các nhà đầu tư cũng muốn xem liệu Tổng thống tiếp theo sẽ thúc đẩy cải cách cần thiết như thế nào để đảm bảo Ukraine vẫn nhận được chương trình hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

"Tôi muốn nói" cảm ơn "với tất cả những người Ukraine đã không bỏ phiếu chỉ để cho vui", Zelenskiy nói với những người ủng hộ vào Chủ nhật. "Đó chỉ là khởi đầu, chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ."

Ông Poroshenko gọi kết quả này là "bài học nghiêm trọng", đặc biệt là từ các cử tri trẻ tuổi, và kêu gọi sự ủng hộ của họ trong vòng thứ hai.

"Bạn thấy những thay đổi trong nước, nhưng muốn chúng nhanh hơn, sâu hơn và có chất lượng cao hơn. Tôi đã hiểu động cơ đằng sau sự phản đối của các bạn", ông nói.

Ông Poroshenko cho biết cuộc bỏ phiếu này là tự do và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Còn bà Tymoshenko cho biết trong một cuộc họp báo rằng bà có thể sẽ thách thức kết quả vòng 1 này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ