• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc lên tiếng về kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Thế giới 27/02/2019 15:13

(Tổ Quốc) - Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul (Cheong Wa Dae) cho biết ngày 27/2 về thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên tại Hà Nội.

Bất cứ sự nhượng bộ nào mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của họ đều sẽ có ý nghĩa vì chúng sẽ cho thấy sự tiến triển xa hơn đối với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, một phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul (Cheong Wa Dae) cho biết ngày 27/2.

Hàn Quốc lên tiếng về kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội - Ảnh 1.

Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul (Cheong Wa Dae) - ông Kim Eui-kyeom. (Nguồn: Yonhap)

"Một cuộc hành trình 1.000 dặm bắt đầu với bước đơn đầu tiên, từng bước và từng bước đều rất quan trọng để đi được 1.000 dặm," phát ngôn viên Cheong Wa Dae – ông Kim Eui-kyeom cho biết trong một cuộc họp báo thường kì.

"(Chúng tôi không thể) nói rằng một thỏa thuận nhỏ có nghĩa là thất bại và một thỏa thuận lớn mới có nghĩa là thành công", ông nói thêm.

Nhận xét này được đưa ra để đáp lại một số nhận định và tin tức gần đây nói rằng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai sẽ chỉ đạt được tiến bộ có ý nghĩa khi các nước đạt được một "thỏa thuận lớn", theo đó Triều Tiên đồng ý thực hiện các bước phi hạt nhân hóa tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều đã đến Hà Nội vào ngày 26/2 và chuẩn bị có cuộc gặp đầu tiên trong một bữa tối riêng tư vào cuối ngày hôm nay.

Người phát ngôn của Cheong Wa Dae khẳng định rằng, không có những thứ như thỏa thuận lớn hay giao dịch nhỏ.

"Đó là một quá trình liên tục, nơi các thỏa thuận lớn bao hàm các giao dịch nhỏ," ông nói. "Chúng ta không thể tự động phân biệt các thỏa thuận nhỏ với các thỏa thuận lớn."

Trong khi nói chuyện với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in qua điện thoại vào tuần trước, ông Trump cho biết ông mong đợi sự tiến bộ lớn từ cuộc họp tại Hà Nội.

Người phát ngôn của Cheong Wa Dae cũng nhấn mạnh khả năng có những tiến triển tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, chỉ ra một lịch trình gặp gỡ song phương chặt chẽ, theo đó, ông Kim và ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc gặp mặt trực tiếp ít nhất năm lần riêng biệt trong chỉ hai ngày.

"Dựa vào lịch trình do Nhà Trắng công bố và lịch trình mà chúng tôi đã biết, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu trong các cuộc gặp mặt trực tiếp", ông Kim Eui-kyeom trước đó nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ