• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội hầu hết các khu vực trên cả nước

Thế giới 14/07/2021 13:46

(Tổ Quốc) - Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở hầu hết các khu vực trên cả nước để kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau khi số ca mắc hàng ngày tăng kỷ lục.

Tại Hàn Quốc, trước bối cảnh lo ngại gia tăng số ca mắc mới do biến thể Delta và tốc độ tiêm vaccine chậm chạp, số ca mắc mới trên cả nước đã tăng lên 1.615 mỗi  ngày.

Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội hầu hết các khu vực trên cả nước - Ảnh 1.

Người dân đứng xếp hàng trước một phòng khám ở Seoul vào ngày 13/7. Ảnh: EPA-EFE

Theo trang CNBC, Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở hầu hết các khu vực trên cả nước nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng sau khi các ca mắc Covid-19 mới vào ngày 13/7 được ghi nhận tăng kỷ lục.

"Giữa bối cảnh lo ngại về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng như sự trì trệ trong chương trình triển khai vaccine, số ca mắc hàng ngày đã tăng mạnh tại Thủ đô Seoul và các khu vực lân cận", Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngày 13/7.

Thủ tướng Kim Boo-kyum nhấn mạnh, Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 2 trên hầu hết cả nước, ngoại trừ các khu vực ở phía Nam. Các điểm tụ tập trên 8 người sẽ bị cấm tuyệt đối...

Trước đó, biện pháp giãn cách cấp độ 4 đã được áp dụng ở Thủ đô Seoul. Chính quyền đã áp dụng mức giãn cách cao nhất trong vòng 2 tuần, kéo dài tới ngày 25/7. Sau đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh họ sẽ quyết định tiếp tục kéo dài biện pháp này hay không?  

KDCA cho hay, đợt bùng phát mới nhất tại Hàn Quốc là do sự xuất hiện của biến thể Delta – ước tính chiếm 30,7% trong tổng số ca mắc mới được thống kê từ ngày 4-10/7.

Theo thống kê, đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất được cho là có giảm mức độ nguy hiểm và rủi ro tử vong hơn so với các ca mắc hồi năm ngoái bởi những ai đã tiêm vaccine đều có miễn dịch với virus. Tổng số ca mắc mới tại Hàn Quốc hiện đã lên tới 171.911 trên cả nước với 2.048 ca tử vong. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng cho người dân đã giúp số ca mắc giảm trong các tuần qua sau khi khoảng 30,6% trong tổng dân số  52 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ