• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc tìm phương án cho người mắc Covid-19 đi bỏ phiếu

Thế giới 09/02/2022 16:23

(Tổ Quốc) - Quốc hội Hàn Quốc ngày 9/2 đang tìm kiếm các giải pháp để người mắc Covid-19 có thể đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới.

Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu tổng thống tiếp theo vào ngày 9/3. Tuy nhiên, đang có nhiều lo ngại rằng có thể xảy ra gián đoạn trong kỳ bầu cử khi số bệnh nhân mắc Covid-19 hàng ngày đang tăng vọt do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Cơ quan giám sát bầu cử nước này vào thứ Tư đã đưa ra một đề xuất tới Quốc hội để sửa đổi Đạo luật Bầu cử Chính thức. Theo đó, cho phép bệnh nhân Covid-19 bỏ phiếu trực tiếp sau 6 giờ chiều ngày 5 và 9 tháng Ba.

Hàn Quốc tìm phương án bỏ phiếu cho người mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt đang dấy lên lo ngại cho đơn vị tổ chức bầu cử nước này. Ảnh: Reuters.

Các quy định hiện hành cấm những người được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm sau thời gian bỏ phiếu sớm (ngày 4-5 tháng Ba) tham gia bầu cử vào ngày chính thức do chính sách cách ly bắt buộc.

Hiện tại, cả hai đảng cầm quyền và đối lập đều kêu gọi cho phép các bệnh nhân Covid-19 bỏ phiếu từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, và đề xuất trên dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào thứ Hai tới.

Đảng Dân chủ cầm quyền cũng kêu gọi các bệnh nhân bỏ phiếu qua thư, trong khi Đảng đối lập chính Quyền lực của Nhân dân đề nghị thiết lập các điểm bỏ phiếu đặc biệt cho người bệnh.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 49.567 ca vào thứ Ba. KDCA cho biết con số hàng ngày đã tăng hơn gấp đôi trong vòng chưa đầy một tuần và có thể lên tới 170.000 ca vào cuối tháng này, KDCA cho biết.

Tổng thống Moon Jae-in hôm thứ Ba cho biết cần phải có một biện pháp để đảm bảo tất cả các cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử của mình.

Hàn Quốc, với dân số 52 triệu người, từng là một câu chuyện thành công trong việc đối phó với dịch Covid-19 nhờ thực thi yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tăng tốc xét nghiệm và truy vết.

Tuy nhiên, chính sách đối phó với dịch bệnh đã thay đổi khi nước này ủng hộ việc tự theo dõi, chẩn đoán cũng như điều trị tại nhà bắt đầu từ tuần trước. Hàn Quốc cũng gia hạn thực thi lệnh giữ khoảng cách cho đến ngày 20 tháng 2, bao gồm cả lệnh giới nghiêm 9 giờ tối đối với các nhà hàng, quán cà phê và quán bar.

Gần 96% người trưởng thành ở Hàn Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ và khoảng 64% đã được tiêm nhắc lại.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ