• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc - Triều Tiên khôi phục kênh liên lạc cải thiện quan hệ

Thế giới 27/07/2021 17:37

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã lên tiếng nối lại kênh liên lạc liên Triều đồng thời nhất trí xây dựng niềm tin và cải thiện quan hệ hai bên.

"Kể từ tháng Tư, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trao đổi điện thư cá nhân và nhất trí tiến tới bình thường hoá quan hệ thông qua các kênh liên lạc xuyên biên giới. Đây được xem là nỗ lực đầu tiên trong lộ trình cải thiện quan hệ giữa hai bên", văn phòng Tổng thống Moon Jae-in cho biết.

Hàn - Triều khôi phục kênh liên lạc cải thiện quan hệ  - Ảnh 1.

Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu nối lại kênh liên lạc liên Triều từ ngày 27/7. Ảnh: AP

"Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí khôi phục niềm tin và phát triển quan hệ hai bên", Phát ngôn viên Nhà Xanh Park Soo Hyun cho biết trong cuộc họp báo trên truyền hình. Ông Park nhấn mạnh Bình Nhưỡng và Hàn Quốc sẽ nối lại kênh liên lạc bắt đầu từ ngày 27/7.

Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng xác nhận: "Hiện tại, Hàn Quốc và Triều Tiên đều mong muốn nối lại kênh liên lạc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thống nhất tiến tới khôi phục niềm tin hai bên và thúc đẩy hoà giải bằng cách khôi phục đường dây liên lạc liên Triều".

Theo thông cáo từ văn phòng Tổng thống Moon Jae-in, các lá thư trao đổi giữa ông Moon và ông Kim không hề đề cập đến thượng đỉnh hay cuộc điện đàm nào giữa hai bên.

Ông Nam Sung-wook, Giáo sư Đại học Hàn Quốc cho biết, mặc dù hai bên nỗ lực khôi phục lại các kênh liên lạc nhưng vẫn chưa thấy cải thiện đáng kể trong quan hệ hai bên, chẳng hạn như một thượng đỉnh Hàn - Triều trong thời gian tới. Bình Nhưỡng hiểu rằng sẽ thúc đẩy đàm phán với chính quyền Tổng thống Biden vào thời gian tới và Hàn Quốc sẽ là cầu nối.

Mặc dù động thái này có thể giúp cải thiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên nhưng giới quan sát vẫn chưa thể đưa ra dự đoán về diễn biến quan hệ giữa hai bên cũng như cơ hội đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington trong thời gian tới. Một số chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang mong muốn nâng cao hình ảnh Bình Nhưỡng trên trường quốc tế, vì vậy việc nối lại kênh liên lạc với Hàn Quốc sẽ đón đầu cơ hội đàm phán với Mỹ.

Về phía Mỹ, kể từ khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã ngỏ ý muốn Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã từ chối không tham gia trong bối cảnh Washington chưa chấm dứt trừng phạt với nước này.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ