• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng loạt nước châu Á mở cửa du lịch: Tăng tốc bắt kịp đà phục hồi thế giới

Thế giới 17/02/2022 11:38

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh đà phục hồi tại châu Âu và Mỹ đang tăng tốc thì rào cản kéo dài về du lịch đối với nhiều nước châu Á thời gian qua phần nào khiến quá trình phục hồi bị chậm lại.

Sau khoảng thời gian lây lan của biến chủng Omicron đã gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới thì việc biến chủng này không gây biến chứng nặng và chương trình tiêm chủng của các nước cũng đạt được hiệu quả ngăn chặn nhiều trường hợp tử vong, nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Á, vốn áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt, dần gỡ bỏ nhiều rào cản đối với du lịch.

Hàng loạt quốc gia châu Á đồng loạt mở cửa

Australia tuần trước cho biết khách du lịch đã được tiêm phòng sẽ được phép nhập cảnh từ ngày 21/2, trong khi New Zealand cũng sẽ bắt đầu mở cửa trở lại với thế giới vào cuối tháng này, mặc dù du khách khi nhập cảnh ban đầu vẫn cần phải cách ly trong 10 ngày.

Tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia cũng liên tục đưa ra các thông điệp mới. Từ 4/2, Indonesia đã mở cửa hoàn toàn đảo Bali – một điểm đến du lịch hàng đầu nước này với quốc tế và coi đây là chương trình thí điểm sống chung với đại dịch. Ngày 14/2, nước này cũng thông báo là đang có kế hoạch cắt giảm số ngày cách ly đối với du khách nhập cảnh, cả khách nước ngoài và người Indonesia đã tiêm mũi nhắc lại, từ năm ngày xuống còn ba ngày. Ông Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng cấp cao phụ trách điều phối các nỗ lực chống dịch Covid-19 cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực "bắt đầu từ ngày 1/3 hoặc sớm hơn" tùy theo tình hình đối với đảo Java - hòn đảo đông dân nhất Indonesia và đảo Bali.

Thái Lan từ ngày 1/2 đã nối lại hoạt động du lịch không cần cách ly cho những du khách đã tiêm phòng, một phần nỗ lực của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha nhằm áp dụng chiến lược sống chung với COVID-19 và giải cứu nền kinh tế đang bị đại dịch tàn phá. Theo đó, du khách dù mang quốc tịch nào trên thế giới đều có thể đăng ký nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần phải cách ly với điều kiện họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Sau khi được chấp thuận nhập cảnh, du khách sẽ phải ở một đêm trong khách sạn để chờ kết quả âm tính với xét nghiệm PCR sau đó họ sẽ được tự do di chuyển khắp Thái Lan.

Hàng loạt nước châu Á mở cửa du lịch: Tăng tốc bắt kịp đà phục hồi thế giới   - Ảnh 1.

Một số quy định cách ly dài ngày và xét nghiệm nhiều lần vẫn khiến nhiều du khách quan ngại. Ảnh: AFP/Getty Images.

Việt Nam ngày 16/2 cũng đã thông tin về việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3. Theo đề xuất mới nhất, hoạt động du lịch quốc tế và nội địa tại Việt Nam được mở trở lại hoàn toàn từ 15/3 bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển. Các biện pháp kiểm soát đi lại từ khi bùng dịch Covid-19 được dỡ bỏ, thay vào đó cần chú ý thực kiện 5K. Các du khách quốc tế đến Việt Nam cũng không cần đăng ký tour, tuyến, chỉ cần chứng nhận tiêm đủ vaccine Covid-19 hoặc chứng nhận khỏi bệnh.

Sự nới lỏng chưa đồng đều

Trong khi một số quốc gia châu Á đang tăng tốc mở cửa thì vẫn còn một số nước và khu vực áp đặt khá nhiều hạn chế về đi lại và du lịch do số ca Covid-19 tại những nước này vẫn đang khá cao. Nhiều du khách đang khá ngại ngần di chuyển tới hai trung tâm trung chuyển lớn của châu Á là Hongkong (Trung Quốc) và Singapore vì nhiều quy định liên quan tới cách ly và xét nghiệm virus corona. Như tại Singapore, du khách nước ngoài vẫn được yêu cầu xét nghiệm virus corona mỗi ngày trong tuần đầu nhập cảnh. Bất kỳ ai tham dự triển lãm hàng không quy mô hai năm một lần của Singapore trong tuần này cũng đang phải có kết quả xét nghiệm âm tính virus corona mỗi ngày như một điều kiện nhập cảnh.

Do vậy, theo công ty dữ liệu hàng không Cirium, các hãng hàng không quốc tế, trước đại dịch đã khai thác khoảng 30.000 chuyến bay mỗi tháng đến hai cửa ngõ châu Á này, giờ đã giảm con số đó xuống chỉ còn 4.514 chuyến bay vào tháng Hai năm ngoái.

Bên cạnh đó, trong khi lượng khách du lịch Trung Quốc đông đảo vốn là chìa khóa cho đà phục hồi du lịch trên diện rộng thì nước này dự kiến vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới trong hầu hết năm nay. Trong khi Bắc Kinh đang đăng cai Olympic mùa đông 2022 với số lượng người tham gia đông đảo, thì nước này vẫn đang áp dụng chính sách "Zero Covid" nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ của đại dịch này đối với đời sống và sự phát triển trong nước.

Và dù nhiều quốc gia châu Á đã ra tín hiệu mở cửa du lịch thì các công ty hàng không và nhiều chuyên gia vẫn cho rằng cần có nhiều hành động tạo điều kiện hơn nữa cho du lịch quốc tế. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar có trụ sở tại Australia gần đây đã hoãn việc triển khai lại chuyến bay từ Melbourne và Sydney đến Bali, với lý do hòn đảo này vẫn yêu cầu cách ly 5 ngày đối với những du khách đã được tiêm phòng. "Chúng tôi mong muốn được bay đến Bali khi các hạn chế về kiểm dịch giảm bớt hơn nữa," đại diện của Jetstar, thuộc sở hữu của Qantas Airways, cho biết.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ