• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm người tử vong vì sốc nhiệt ở Canada và Tây Bắc Thái Bình Dương

Thế giới 02/07/2021 10:54

(Tổ Quốc) - Các khu vực ven biển ở Tây Bắc Thái Bình Dương đang chứng kiến những ngày nắng nóng kỷ lục với mức nhiệt cao trong suốt tuần qua.

Theo hãng CNN, hàng trăm trường hợp tử vong được ghi nhận trên khắp khu vực tây bắc Thái Bình Dương và Canada trong đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè năm nay.

Hàng trăm người tử vong vì sốc nhiệt ở Canada và Tây Bắc Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Người dân Mỹ và Canada đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: CNN

Ít nhất 486 ca đột tử vì sốc nhiệt được báo cáo ở Canada, tăng 195% trong 5 ngày qua.

"Mặc dù còn quá sớm để thông báo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng nhưng số lượng các ca sốc nhiệt do thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân", Cảnh sát trưởng của British Columbia - Lisa Lapointe nói trong một tuyên bố. 

Theo Cơ quan thời tiết Canada, khu vực Lytton, British Columbia, cách Vancouver khoảng 250km có khi lên tới 49,5 độ C. Riêng Vancouver cũng ghi nhận hơn 130 người tử vong vì thời tiết cực đoan. 

Trong khi đó, hàng triệu người dân ở phía đông Washington và Oregon cũng đang phải trải qua các đợt nắng nóng và dự báo tình trạng nắng nóng còn kéo dài đến hết tuần sau.

Hàng trăm người tử vong vì sốc nhiệt ở Canada và Tây Bắc Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Nhiều người dân tìm đến nước giải khát giữa nắng nóng. Ảnh: CNN

"Hơn 4,5 triệu người dân ở phía đông Washington và Oregon sẽ còn phải trải qua các đợt nóng kéo dài", nhà khí tượng học - Michael Guy nói trên CNN.

Sáu bang ở miền tây nước Mỹ đang chứng kiến đợt nắng nóng gay gắt và dự kiến nhiệt độ sẽ còn tăng kỷ lục. Khu vực phía đông Washington và Idaho sẽ hứng chịu nhiệt độ khắc nghiệt nhất, tiếp tục lan sang các vùng đồng bằng phía bắc của Mỹ trong tuần này.

Theo CNN, cả Mỹ và Canada gia tăng mức báo động về khả năng có thể xảy ra cháy rừng. 

Các nhà khoa học cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục năm nay là tín hiệu của biến đổi khí hậu và khẳng định hiện tượng này sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Theo Cơ quan Giám sát Hạn hán Mỹ, các đợt nắng nóng gia tăng đang khiến cho nước Mỹ lâm vào tình trạng hạn hạn kéo dài.

"Sức nóng kỷ lục chưa từng có kết hợp với thời tiết khô hạn đã khiến cho tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ hơn", cơ quan này ghi  nhận.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ