• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoà nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo

Văn hoá 30/09/2022 20:21

(Tổ Quốc) - Ngày 28/9, tại Nhà hát Mozart Thành phố Vienna đã diễn ra chương trình hoà nhạc đặc biệt trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao VIệt Nam - Áo do Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. Về phía Áo có Ngài Peter Launsky-Tieffenthal, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Áo và phu nhân tham dự buổi Lễ. Về phía Việt Nam, có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Hoà nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi hòa nhạc

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Tổng thư ký Peter Launsky-Tieffenthal đã điểm lại bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế giữa hai nước trong thời gian qua. Phía Việt Nam khẳng định Áo nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 gần 3,5 tỷ USD.

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Áo ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc, đa dạng lĩnh vực. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 là điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai nước. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2000 và đạt đỉnh cao mới vào năm 2021 với tổng kim ngạch lên tới 1,4 tỷ Euro. Hiện có khoảng 50 công ty của Áo phát triển chi nhánh tại Việt Nam.

Hoà nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ VHTTDL

Chương trình hòa nhạc giao hưởng do các nghệ sỹ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn tại Lễ kỷ niệm đã giới thiệu đến công chúng Áo và bà con kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Áo những tác phẩm giao hưởng-thính phòng cổ điển đặc sắc của Áo và Việt Nam, nhiều nghệ sỹ đã được đào tạo tại Áo và nhiều nước châu Âu.

Chương trình còn có phần biểu diễn giao lưu của các nghệ sỹ Áo, là những nghệ sỹ sẽ tham gia chương trình hòa nhạc “Music from Vienna” tại Nhà hát Lớn Hà Nội dự kiến tổ chức tháng 11/2022 do Đại sứ quán Áo tại Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chương trình còn có sự kết hợp của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam cùng với nhạc trưởng Dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic cùng tham gia biểu diễn.

Nhân dịp này, tại buổi tiếp xúc giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Áo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định văn hóa và âm nhạc cổ điển đã góp phần kết nối và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước. Thông qua kênh hợp tác ASEA Uninet, nhiều chuyên gia của Áo đã sang giảng dạy, giao lưu học thuật và biểu diễn tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng thông tin về kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Áo, dự kiến khởi động trong năm 2023.

Hoà nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo - Ảnh 3.

Buổi tiếp xúc giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Áo

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng thông tin đến phía Áo về tình hình phát triển du lịch ở Việt Nam. Trải qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang hồi phục, mở cửa trở lại hoàn toàn đón khách du lịch quốc tế và bước đầu đạt được những bước tiến khả quan. Thứ trưởng đề nghị tại Diễn đàn kết nối kinh tế giữa hai nước, hai bên tích cực hơn trong việc quảng bá du lịch tại các sự kiện du lịch ở mỗi nước.

Hoà nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo - Ảnh 4.

Lễ cắt băng khai mạc sự kiện “Không gian văn hóa Việt Nam” tại thủ đô Vienna

Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Áo đánh giá cao Việt Nam cử đoàn nghệ thuật giao hưởng sang biểu diễn nhân dịp kỷ niệm dấu mốc đặc biệt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng vào thành công trong kế hoạch hợp tác sắp tới giữa các cơ sở đào tạo nghệ thuật của hai nước. Ông cũng phấn khởi chia sẻ về trải nghiệm du lịch bằng đường bộ dọc chiều dài đất nước Việt Nam và khẳng định tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, con người và văn hóa sẽ giúp du lịch Việt Nam ngày càng phát triển.

Hoà nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo - Ảnh 5.

Cùng ngày, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dự cắt băng khai mạc sự kiện “Không gian văn hóa Việt Nam” tại thủ đô Vienna. “Không gian văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 27-29/9, bao gồm nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn âm nhạc dân tộc do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp thực hiện, triển lãm ảnh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo, triển lãm ảnh quảng bá Việt Nam, thưởng thức “Tinh hoa Trà Việt”, các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các nghệ nhân, nghệ sĩ và họa sĩ như nghệ thuật in tranh Đông Hồ, vẽ tranh sơn mài, trang phục dân tộc Việt-Áo…

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ