• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025

Văn hoá 02/07/2020 19:21

(Tổ Quốc) - Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025; Đồng Tháp nhất toàn đoàn giải Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020; Đồng Tháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch là tin VHTTDL tiêu biểu tại tỉnh Đồng Tháp mới đây.

Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Công văn số 459/UBND-THVX ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn chỉnh Đề án phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025.

Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025 - Ảnh 1.

Đình làng ở Đồng Tháp - Ảnh: Tạp chí Du lịch

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đình làng đối với đời sống xã hội góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giữ gìn và phát huy giá trị của đình làng; Đánh giá toàn diện về thực trạng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của đình làng tại các địa phương trong tỉnh; Khai thác tiềm năng của đình làng gắn với phát triển du lịch; phát huy thiết chế văn hóa này như Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa ấp, liên ấp qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, quê hương Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nhằm trao đổi và tổng hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương và Ban Tế tự (Ban Quản lý) một số đình làng tiêu biểu về công tác phát huy giá trị của hệ thống đình làng nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng như đề xuất các giải pháp phát huy 03 chức năng chính của đình làng; Hoàn chỉnh dự thảo Đề án phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt.

Dự kiến Hội thảo Đề án Phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020 được tổ chức vào trung tuần tháng 7 tại tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (số 05, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh , Đồng Tháp hiện có 99 ngôi đình, tọa lạc tại 12 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 4 đình được xếp hạng di tích quốc gia là đình Long Khánh (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự), đình Tân Phú Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành), đình Phú Hựu (thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành), và đình Định Yên (xã Định Yên, huyện Lấp Vò). Đình làng ở Đồng Tháp hầu hết được mô phỏng theo đình làng miền Bắc, định hình từ thế kỷ 16, qua quá trình mấy trăm năm khai hoang mở đất có rất nhiều đình làng cổ mang đậm kiến trúc văn hóa Việt. Thời gian qua hệ thống đình làng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo trùng tu tôn tạo, phục dựng lại nguyên trạng; một số lễ hội truyền thống được khôi phục về hình thức, quy mô tổ chức các hoạt động ngày càng mở rộng thu hút sự quan tâm và tham gia của quần chúng nhân dân.

Đồng Tháp nhất toàn đoàn giải Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020

Giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết nội dung đội tuyển nữ ở ngày thi đấu cuối cùng, các chân cầu nữ giúp chủ nhà đất Sen hồng đăng quang ngôi vô địch toàn đoàn tại giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020, với 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Chiều ngày 27/6, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Tháp diễn ra 2 trận chung kết ở 2 nội dung cuối cùng của giải là đội tuyển nam và đội tuyển nữ. Các chân cầu nữ Đồng Tháp đã thi đấu xuất sắc và giành ngôi vô địch. Trong khi đó, các chân cầu nam chủ nhà cũng giành thêm 1 HCĐ.

Kết quả chung cuộc, là đơn vị duy nhất giành 2 HCV, chủ nhà Đồng Tháp xếp hạng nhất toàn đoàn với (2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ). Xếp tiếp theo lần lượt là TPHCM (1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ) và Thừa Thiên Huế (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ).

Giải năm nay cho thấy sự tiến bộ và phát triển rộng khắp môn đá cầu của các tỉnh, thành trên toàn quốc, khi có đến 6 đơn vị giành HCV (Đồng Tháp, TPHCM, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Phú Thọ và Nghệ An) trong 7 nội dung đã tổ chức thi đấu.

Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức diễn ra từ ngày 20-28/6/2020, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp. Giải năm nay thu hút 130 vận động viên thuộc 10 tỉnh, thành. Các VĐV đã tranh tài giành 7 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Đồng Tháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020).

Theo đó, Sở đề nghị các khu di tích, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch tùy theo điều kiện thực tế từng đơn vị, có kế hoạch tổ chức hoặc có các chương trình khuyến mãi đặc biệt nhằm thu hút khách và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Treo băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020). Tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua chuyên đề "Phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch Đồng Tháp gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương" năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp.

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, tiểu cảnh phục vụ du khách chụp ảnh lưu niệm; kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ du khách nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa hoặc thay mới các trang thiết bị đã hư hỏng, cũ, xuống cấp, các bảng, biển chỉ dẫn nội bộ… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách tham quan. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không được tùy tiện nâng giá, chèo kéo, nài ép khách, gian lận thương mại.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, khuyến khích sử dụng sản phẩm thiên nhiên, nguyên liệu sạch của địa phương. Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản cho du khách. Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện có để kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân và du khách.

Đồng thời, tổ chức buổi họp mặt nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 60 năm thành lập và phát triển của Ngành Du lịch Việt Nam; quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp; Thực hiện chương trình kích cầu du lịch để thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan du lịch, trải nghiệm tại các điểm đến Đồng Tháp. Có chính sách khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt đối với khách du lịch, khách hàng thân thiết…

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ