• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2020

Văn hoá 20/06/2020 20:00

(Tổ Quốc) - Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2020; Trại sáng tác Xây dựng nông thôn mới Đồng Nai năm 2020; TP.Biên Hòa: 23 di tích được xếp hạng là tin tức văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây.

Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2020

Ban tổ chức hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai vừa ban hành thể lệ hội thi năm 2020 với chủ đề: Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Hình thức dự thi gồm thi viết và thi thuyết trình xếp hạng nhất, nhì, ba. Câu hỏi dự thi được xây dựng riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên; cán bộ công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Sở VHTTDL Đồng Nai

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa - lịch sử của những di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, văn hóa và con người Đồng Nai qua các thời kỳ; khuyến khích công tác nghiên cứu về khoa học xã hội, chú trọng văn hóa - lịch sử Đồng Nai.

Qua Hội thi, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào tìm hiểu về lịch sử vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, những di tích lịch sử - văn hóa, nhân vật, sự kiện lịch sử; cách mạng, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu về giá trị văn hóa - lịch sử và những trách nhiệm của bản thân trong quá trình xây dựng tỉnh Đồng Nai văn minh, giàu đẹp.

Bài dự thi gửi về theo địa chỉ: Trung tâm KH-CN (Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai), số 1597, Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Email: docisti@dost-dongnai.gov.vn. Để biết thêm chi tiết hội thi xem tại website: http://dost-dongnai.gov.vn. Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 12/10/2020. Tổng kết, bế mạc và trao thưởng sẽ được tổ chức vào "Ngày hội khoa học và công nghệ năm 2020" (dự kiến trong tháng 12/2020).

Trại sáng tác Xây dựng nông thôn mới Đồng Nai năm 2020

Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo tổ chức trại sáng tác Xây dựng nông thôn mới Đồng Nai năm 2020.

Đối tượng tham gia trại sáng tác thuộc các ban: Văn học, Sân khấu, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh. Tác phẩm dự trại có bám sát nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai; ưu tiên tác phẩm phản ánh sự nỗ lực của các địa phương và cá nhân trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, các sáng kiến, cách làm mới trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh…

Tác phẩm dự trại phải là tác phẩm mới (sáng tác từ ngày 1-1-2020), chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp có nhiều tác phẩm trùng đề tài, Ban tổ chức chỉ xét đầu tư một tác phẩm có chất lượng tốt.

Thời gian nhận đăng ký đến hết ngày 25-6. Từ ngày 8-7 đến 7-9, hội viên đi thực tế sáng tác và thực hiện tác phẩm. Lễ tổng kết, tổ chức triển lãm và biểu diễn nghệ thuật dự kiến tổ chức vào tháng 10-2020.

TP.Biên Hòa: 23 di tích được xếp hạng

Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 23 di tích được xếp hạng, trong đó 17 di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, TP.Biên Hòa có khoảng 600 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cảnh quan đẹp, trong đó có 241 di tích nằm trong danh mục kiểm kê.

Công tác trùng tu, tôn tạo di tích đã được TP.Biên Hòa quan tâm, đầu tư thực hiện. Nhiều di tích mới được trùng tu như: Thành Biên Hòa (kinh phí trùng tu từ ngân sách hơn 150 triệu đồng); Nhà lao Tân Hiệp (nguồn kinh phí từ ngân sách và xã hội hóa hơn 340 triệu đồng); di tích Nhà xanh (nguồn từ ngân sách hơn 290 triệu đồng) và đình Tân Lân (kinh phí trùng tu hơn 1,1 tỷ đồng). Các di tích đang được lập dự án trùng tu như: Nhà hội Bình Trước, lăng mộ Trịnh Hoài Đức; đền thờ quốc Tổ Hùng Vương. Theo TP.Biên Hòa, hiện nay việc phân cấp quản lý không có lộ trình đã gây khó khăn cho đơn vị về mặt tài chính, nhân sự (ít, không có chuyên môn). Số lượng di tích quản lý quá nhiều, nhiều hạng mục xuống cấp nên thường xuyên cần được sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn trình tự thủ tục đúng quy định. Các di tích khi được phân cấp có dấu hiệu xuống cấp ở một số hạng mục, cảnh quan đơn giản, thiếu cây xanh, trang thiết bị, hiện vật sơ sài nên chưa thu hút du khách.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ