• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 117 nghìn việc làm liên quan tới công nghệ thông tin tại Mỹ "biến mất" vì COVID-19

Thế giới 09/06/2020 06:31

(Tổ Quốc) - Dữ liệu của Chính phủ Hoa kỳ cho thấy đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới việc làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hơn 117 nghìn việc làm liên quan tới công nghệ thông tin tại Mỹ "biến mất" vì COVID-19 - Ảnh 1.

(ảnh minh hoạ: zd)

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), tổng số việc làm trong biên chế phi nông nghiệp đã gia tăng 2,5 triệu trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 1,4% xuống còn 13,3%. Cũng trong tháng 5, việc làm đã tăng mạnh ở một số lĩnh vực quan trọng. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin thì công việc có xu hướng giảm dần từ tháng 3 đến tháng 5.

Theo Công ty tư vấn Janco, BLS đã cung cấp dữ liệu cho một số phân khúc cụ thể của thị trường việc làm công nghệ thông tin như: viễn thông; xử lý dữ liệu, lưu trữ; thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan khác. Vào tháng 3, bốn phân khúc thị trường này chiếm 3,655 triệu việc làm tại Mỹ. Đến tháng 4 và tháng 5 công việc tiếp tục giảm chỉ còn 3,538 triệu việc làm.

Do tình trạng kinh tế hiện thời và sự bất ổn khắp nước Mỹ, Janco đã điều chỉnh dự đoán chỉ có hơn 35.000 việc làm cho thị trường công việc IT năm 2020.

Nhiều CIO và CFO được phỏng vấn bởi Janco trong vài tuần qua cảm thấy rằng với tốc độ mở cửa trở lại của Hoa Kỳ, tình trạng bất ổn dân sự và ảnh hưởng của cuộc bầu cử, công việc IT thông thường sẽ không ổn định cho tới cuối năm 2020. Tuy nhiên, những nhân viên làm trong lĩnh vực IT sẽ hưởng lợi từ việc đa số mọi người có thể làm việc từ xa. Hơn 85% các tổ chức được công ty tư vấn xem xét đều có khả năng để nhân viên IT có thể làm việc ở nhà.

Nguyễn Thị Thuý Hoa

NỔI BẬT TRANG CHỦ