• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hợp tác rà soát thống kê lượng khách quốc tế qua đường bộ, đường biển

Du lịch 16/11/2017 14:57

(Tổ Quốc)- Ngày 16/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Cửa khẩu – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

 

Tham dự lễ ký kết, về phía Tổng cục Du lịch có ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng; về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Bộ TLBĐBP) có Thiếu tướng Lê Đức Thái – Phó Tư lệnh, Cục trưởng Cục Cửa khẩu -Đại tá Lê Văn Phúc; hai Phó Cục trưởng là Lê Anh Tuấn và Đoàn Tòng.

Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Cửa khẩu nhằm tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên, đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch tại khu vực cửa khẩu, biên giới, hải đảo.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Ngoài ra, trao đổi thông tin về số liệu khách du lịch xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu cảng, phục vụ công tác thống kê du lịch và quản lý khách du lịch; tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp quản lý Nhà nước về du lịch và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự biên giới quốc gia đối với hoạt động du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu cảng, góp phần thu hút, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch, phát triển du lịch Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuấn –Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng đối với công tác phối  hợp chuẩn bị cho Chương trình ký kết. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Những năm vừa qua, du lịch Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ. Năm 2016, Việt Nam đón 10 triệu khách quốc  tế. Dự báo, năm nay du lịch Việt Nam đón xấp xỉ 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 27-28% so với cùng kỳ năm ngoái; khách nội địa dự kiến đạt khoảng 70 triệu lượt khách. Khả năng tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 500 ngàn tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch và lãnh đạo Cục Cửa khẩu ký kết chương trình hợp tác

“Đây là kỷ lục chưa bao giờ từng có trong lịch sử ngành Du lịch. Có được kết quả này là nhờ có sự đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và không thể không nhắc đến những đóng góp của lực lượng bộ đội biên phòng cả nước. Khách du lịch quốc  tế đến Việt Nam thông qua các cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường biển. Đặc biệt, khách du lịch qua cửa khẩu đường biển, đường bộ chủ yếu do lực lượng bộ đội biên phòng phụ trách. Có thể nói, những ấn tượng về du lịch Việt Nam của du khách quốc tế bắt đầu và kết thúc đều xuất phát từ thái độ đón tiếp, từ nụ cười, cách ứng xử của các cán bộ bộ đội biên phòng. Bên cạnh đó, phát triển Du lịch không thể không gắn với an ninh quốc phòng” – Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch khẳng định, sự hợp tác giữa ngành Du lịch và lực lượng bộ đội biên phòng đã có từ lâu, song sự kiện ký  kết Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Du lich và Cục Cửa khẩu (Bộ TLBĐBP) sẽ đảm bảo cho sự hợp tác giữa ngành Du lịch và lực lượng BĐBP chặt chẽ, bài bản và thực chất hơn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng của Tổng cục Du lịch và Cục Cửa khẩu sẽ phối hợp thực hiện nghiêm túc những nội dung chi tiết được nêu trong Chương trình phối hợp nhằm đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ mong muốn Cục Cửa khẩu sẽ rà soát và cập nhật số liệu chính xác nhất về số lượng khách đi qua đường biển, đường bộ trong thời gian qua cũng như trong tháng 11-12 sắp tới. Đây là cơ sở quan trọng để góp phần đánh giá chính xác tổng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng tình với ý kiến của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Thiếu tướng Lê Đức Thái ghi nhận, thời gian qua, ngành Du lịch đã có những bước phát triển ấn tượng, đem lại hiệu quả kinh tế và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước. Thiếu tướng khẳng định, việc ký kết giữa Tổng cục Du lịch và Cục Cửa khẩu (Bộ TLBĐBP) là cần thiết để có cơ sở bài bản và mang tính chất ràng buộc hơn để hai bên thực hiện nội dung phối hợp một cách nề nếp, chính xác hơn. Trên cơ sở đó, hai đơn vị sẽ tạo điều kiện cho nhau để thúc đẩy phát triển ngành Du lịch, bảo vệ quyền lợi chung của đất nước.

Theo chương trình phối hợp,  hai bên sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác quản lý Nhà nước về du lịch; số liệu khách du lịch xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu  đường bộ, cửa khẩu cảng; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch tại khu vực biên giới, hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Thống nhất về phương pháp thống kê, trao đổi thông tin về số lượng khách du lịch xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu cảng theo định kỳ hàng tháng để làm cơ sở phục vụ công tác quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia và hoạch định chính sách phát triển ngành du lịch. Phối hợp tiếp nhận, giải quyết và chuyển giao hồ sơ về các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch và các vi phạm về an ninh biên giới quốc gia trong hoạt động du lịch. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về du lịch và phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia tới các đối tượng liên quan thuộc phạm vi quản lý./.

 

 

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ