• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa các quán cafe, nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng

Thời sự 27/03/2020 14:06

(Tổ Quốc) - Trong ngày đầu tiên thực hiện tạm thời đóng cửa, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19, nhiều quán cafe trên địa bàn thành phố Huế vẫn "phớt lờ" thông báo. Một số khác đã biết thay đổi cách phục vụ để việc kinh doanh không bị đình trệ.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 1.

Thực hiện Công văn 2426/UBND-GD của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố Huế đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn...

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 2.

Theo văn bản này, ngoài việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người (karaoke, quán bar, massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử...), từ 27/3, thành phố Huế sẽ tạm đóng cửa thêm sân vận động, CLB thể thao, văn hóa văn nghệ, điểm du lịch cộng đồng, các điểm tập thể dục ngoài trời.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 3.

Thông báo tạm thời đóng cửa này cũng được áp dụng đối với quán cafe, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Huế cho đến khi có thông báo mới.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của Báo điện tử Tổ Quốc trong sáng 27/3, nhiều quán cafe, cửa hàng, quán ăn đã tạm đóng cửa, thực hiện nghiêm túc thông báo.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 5.

Một quán cafe trên đường Lê Huân tạm đóng cửa, ngưng phục vụ khách trong sáng nay.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 6.

Thông báo về việc tạm nghỉ được các quán dán, treo ở bên ngoài.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 7.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 8.

Để việc buôn bán không bị ảnh hưởng, một số quán cafe, quán ăn đã linh động thay đổi cách phục vụ. Theo đó các quán đồng loạt "bán hàng qua mạng, ship hàng tận nơi" theo khuyến khích của chính quyền địa phương.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 9.

"Cafe, pizza mang đi..."

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 10.

"Quán chỉ nhận ship và mua về, phục vụ 6h30 đến 17h00".

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 11.

Vẫn mở cửa nhưng... "xin phép ngưng phục vụ tại quán, phục vụ mang đi, oder online, giao hàng tận nhà".

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 12.

"Từ 26/3, quán xin phục vụ mua mang về, gọi điện giao hàng, Now và Grab".

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 13.

Ở đây có bán "cà phê mang đi".

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 14.

Các quán ăn, nhà hàng cũng linh động áp dụng việc ship hàng thay vì phục vụ tại quán để phòng chống dịch Covid-19.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 15.

Theo ghi nhận, trong sáng nay đã có nhiều quán cafe đã chấp hành thông báo của chính quyền địa phương, tuy vậy cũng có không ít quán cafe vẫn mở cửa phục vụ khách như thường ngày.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 16.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 17.

Một số quán cafe vẫn rất đông khách, nhiều người dân vẫn tập trung nơi đông người dù đã có thông báo từ trước đó.

Huế: Ngày đầu tiên tạm thời đóng cửa, quán cafe nơi thực hiện nơi không, nhiều hình thức "níu chân" khách hàng - Ảnh 18.

Theo UBND thành phố Huế, việc thông báo, khuyến cáo tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh do UBND các phường chịu trách nhiệm. Các phường sẽ phối hợp với Công an thành phố Huế, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ