• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hy vọng hồi phục và phát triển du lịch của Israel

Thế giới 03/01/2023 19:06

(Tổ Quốc) - Kể từ khi thỏa thuận lịch sử giữa Israel, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Bahrain được thông qua, nhiều kỳ vọng phát triển du lịch ở nước này.

Theo hãng AP, khi Israel đạt thỏa thuận lịch sử với Các quốc gia Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) nhằm mở cửa quan hệ ngoại giao vào năm 2020, động thái này từng được xem là thành tựu đáng kinh ngạc đối với một quốc gia ở khu vực Trung Đông.

Hy vọng hồi phục và phát triển du lịch của Israel  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Các quan chức cũng bày tỏ mối quan hệ mới của Israel với UAE và sau đó là Bahrain sẽ vượt ra ngoài chính sách và là nền tảng phát triển du lịch đại chúng cũng như giao lưu hữu nghị giữa các bên. Tuy nhiên hơn 2 năm kể từ khi thỏa thuận lịch sử mang tính đột phá, số lượng du khách Ả rập đến Israel vẫn không đáng kể. Mặc dù hơn 1/2 triệu người Israel đã đổ xô đến tiểu vương quốc nhiều giàu mỏ Abu Dhabi hay Dubai với những tòa nhà chọc trời thì theo Bộ Du lịch Israel, chỉ có 1.600 người dân ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đến Israel kể từ khi nước này dỡ bỏ các hạn chế đi lại do Covid-19 vào năm ngoái.

Bộ Du lịch Israel hiện chưa thống kê cụ thể số lượng người Bahrain đến thăm Israel bởi vì theo họ, số lượng là quá ít.

"Du khác từ Các quốc gia Ả rập thống nhất đến Israel vẫn không đáng kể. Số lượng vẫn còn khiêm tốn, Morsi Hija, người đứng đầu diễn đàn dành cho các hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Ả Rập ở Israel cho biết.

Các chuyên gia cho rằng việc thiếu bóng khách du lịch ở các Tiểu vương quốc Ả rập và Bahrain phản ánh mức độ ảnh hưởng nhỏ của Hiệp định Abraham. Một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Chính sách hướng Đông của Washington cho biết thương mại song phương giữa Israel và UAE đã tăng mạnh từ 11,2 triệu đô la năm 2019 lên 1,2 tỷ đô la vào năm ngoái. Ngày 5/12, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thủ đô Abu Dhabi nhằm thúc đẩy các lĩnh vực của hai nước, trong đó có du lịch. Đây là chặng dừng chân thứ hai, sau Bahrain, trong chuyến công du của Tổng thống Israel tới các quốc gia vùng Vịnh.

Kể từ khi ký Hiệp định Abraham vào năm 2020, mối quan hệ giữa Israel và các quốc gia Vùng Vịnh nói trên đã được mở rộng, đáng chú ý là việc nối lại các chuyến bay thẳng và các thỏa thuận kinh tế.

Israel tăng cường phát triển du lịch

Du lịch các nước Ả rập vùng Vịnh tới Israel là mảnh ghép còn thiếu, trong đó các thỏa thuận sẽ vượt ra khỏi mối quan hệ ngoại giao và an ninh. Các chuyến thăm của khách du lịch từ Ai Cập và Jordan, hai quốc gia đầu tiên đạt được hòa bình với Israel hầu như chưa từng xảy ra.

"Chúng tôi cần khuyến khích các tiểu vương quốc đến Israel. Đây là nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta cần quảng bá du lịch để mọi người có thể biết nhau và hiểu nhau hơn", Amir Hayek, đại sứ Israel tại UAE nói.

Các quan chức du lịch của Israel đã bay tới UAE vào tháng trước trong một nỗ lực tiếp thị nhằm quảng bá rằng Israel là một điểm đến an toàn và hấp dẫn. Bộ Du lịch Israel cho biết họ đang giới thiệu Tel Aviv, trung tâm thương mại và giải trí của Israel là điểm đến thu hút lớn đối với Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - đã bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ 6 trong tuần trước – cam kết tăng cường các thỏa thuận với Bahrain, Morocco, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Sudan. Ông Netanyahu cũng hy vọng sẽ mở rộng phạm vi các quốc gia và đạt được thỏa thuận tương tự với Saudi Arabia.

Bên cạnh đó, Israel cũng thúc đẩy kế hoạch bảo tồn các vùng bờ biển dọc Địa Trung Hải, một biện pháp mà các chuyên gia cho rằng rất quan trọng để duy trì đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái khỏi các tác động của con người. Vùng biển ngoài khơi khu vực Rosh Hanikra đang là trọng tâm của chương trình bảo vệ đại dương của các nhà khoa học. Các biện pháp đang được đề xuất nhằm giải cứu vùng biển khỏi nguy cơ từ ô nhiễm, đánh bắt quá mức và biến đổi khí hậu. Vùng nước ven biển của Israel là nơi sinh sống của hàng chục loài, từ cá mao tiên có nọc độc, cá dìa ăn tảo đến những đàn sứa khổng lồ, nhiều loài có nguồn gốc từ vùng biển nhiệt đới và di cư đến Địa Trung Hải qua Kênh đào Suez.

Trong mùa hè này, Chính phủ Israel đã tuyên bố tiếp tục bảo tồn khoảng 450km2 một khu vực hình lưỡi câu là nơi sinh sống của hệ sinh thái biển sâu cách bờ biển Tel Aviv vài chục dặm. Các hoạt động tuần tra dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Israel trở nên tích cực hơn nhằm tăng cường bảo vệ hệ sinh thái. Tuy nhiên mục tiêu đầy tham vọng đó cũng đối mặt với những trở ngại lớn do các tác động từ dân số Israel tăng nhanh, quỹ đất hạn chế, hoạt động khai thác khí đốt ngoài khơi, đánh bắt cá và vận chuyển thương mại. Đây cũng là cách thức để bảo vệ hệ sinh thái biển và tiếp tục phục hồi ngành du lịch của Israel./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ