• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran hối thúc chính quyền mới của Mỹ trở lại thoả thuận hạt nhân

Thế giới 07/02/2021 10:35

(Tổ Quốc) - Theo hãng Reuters, Ngoại trưởng Iran khuyến khích Washington trở lại hiệp ước hạt nhân sau khi tân Tổng thống Joe Biden lên nắm chính quyền.

Ngoại trưởng Iran – ông Mohammad Javad Zarif cũng nhấn mạnh Quốc hội nước này sẽ thông qua một đạo luật nghiêm khắc về vấn đề hạt nhân nếu Mỹ không nới lỏng trừng phạt đối với Tehran vào ngày 21/2.

Iran hối thúc chính quyền mới của Mỹ trở lại thoả thuận hạt nhân  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran – ông Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Ông Mohammad Javad Zarif cũng đề cập đến cuộc bầu cử Iran vào tháng Sáu. Nếu tổng thống kế nhiệm sắp tới lên nắm chính quyền thì vấn đề hạt nhân của Iran sẽ có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho thỏa thuận.

"Thời gian không còn nhiều cho người Mỹ vì dự luật Quốc hội và bầu cử Iran sắp diễn ra trong thời gian tới", ông Zarif nói trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Hamshahri vào ngày 6/2.

Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật về hạt nhân vào tháng 12 năm ngoái, trong đó thể hiện lập trường cứng rắn của nước này về vấn đề hạt nhân. Quốc hội Iran cũng ra thời hạn kéo dài 2 tháng để Mỹ chuẩn bị cho các biện pháp nới lỏng trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015. Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân này với các cường quốc lớn trên thế giới nhưng sau đó chính quyền cựu Tổng thống Trump đã quyết định cho Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Iran đã đáp trả động thái này của Mỹ bằng việc liên tục vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân. Trong tháng trước, Tehran tiếp tục chương trình làm giàu uranium đạt tỷ lệ 20% tại nhà máy hạt nhân Fordow – mức quy định giới hạn trong thỏa thuận.

Tehran khẳng định Washington phải nhanh chóng nới lỏng trừng phạt trước khi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và tham gia lại thỏa thuận hạt nhân. Tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 6/2, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã tham gia thảo luận về vấn đề Iran với các lãnh đạo đồng cấp từ Anh, Pháp và Đức trong bối cảnh nhóm các quốc gia này muốn khôi phục lại thỏa thuận.

"Mỹ càng trì hoãn thì sẽ càng thua… Có vẻ như chính quyền mới của Mỹ không muốn loại bỏ di sản đã thất bại dưới thời cựu Tổng thống Trump", ông Zarif nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Chúng ta không cần phải quay lại đàm phán. Mỹ phải tự tìm lấy một tấm vé để có thể tiến tới đàm phán", ông nói.

Vào đầu tuần này, ông Zarif đã đưa ra các gợi ý tìm cách giải quyết sự bế tắc trước mắt liên quan đến vấn đề hạt nhân. Ông Zarfi cho rằng các bước tiếp theo cần phải đồng bộ hóa để có thể giải quyết các thách thức hạt nhân vào thời điểm hiện tại.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ