• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran "rúng động" đòn trừng phạt tiếp theo từ Washington

Thế giới 08/06/2019 09:11

(Tổ Quốc) - Mỹ tiếp tục có thêm trừng phạt mới nhằm vào công ty hoá dầu lớn nhất của Cộng hoà Hồi giáo Iran.

AP đưa tin, hôm thứ Sáu (7/6), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố lệnh trừng phạt mới dành cho Tehran, lần này nhắm vào công ty hóa dầu lớn nhất Iran là Công ty các ngành công nghiệp hóa dầu Vịnh Ba tư.

Theo Washington, công ty trên chịu trách nhiệm tới 40% năng lực sản xuất và 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của Iran. Không chỉ vậy, công ty còn tiến hành làm ăn trị giá hàng tỉ USD với Lực lượng vệ binh cộng hòa Iran (IRGC).

Iran rúng động đòn trừng phạt tiếp theo từ Washington - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: "Gây áp lực tối đa lên Iran tiếp tục trong ngày hôm nay" (ảnh: Reuters)

"Với việc nhằm vào mạng lưới này, chúng tôi muốn phản đối hành động của các yếu tố chủ chốt trong ngành hóa dầu Iran là cung cấp hỗ trợ cho IRGC," Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết trong một thông cáo. "Đây là một lời cảnh báo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới các tập đoàn và công ty trong lĩnh vực hóa dầu và các lĩnh vực khác đang hỗ trợ tài chính cho IRGC".

Động thái hôm thứ Sáu là một phần trong chiến dịch "gây sức ép tối đa" của Mỹ lên Iran, đóng băng bất kỳ tài sản nào tại nước Mỹ của các công ty bị nhắm tới cũng như cấm người Mỹ làm ăn với họ. Sau quyết định rút của Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, Washington đã tái áp dụng các lệnh trừng phạt với mục tiêu đưa lợi nhuận từ ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran xuống con số 0.

"Gây áp lực tối đa lên Iran tiếp tục trong ngày hôm nay", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hành động để ngăn chặn nguồn tiền mà Iran cần để "gây bất ổn Trung Đông".

Trong khi đó, trong một lá thư gửi tới Liên Hợp Quốc, Iran cáo buộc, việc Mỹ tái áp dụng trừng phạt không chỉ vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà còn cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

"Nước Mỹ cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hậu quả của những hành động sai trái", Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi tuyên bố. "Cộng đồng quốc tế nên thực hiện trách nhiệm của mình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và cân nhắc, cũng như có phản ứng thích hợp trước hành động trái pháp luật của Mỹ đang gây nguy hiểm tới hòa bình và an ninh thế giới".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ