• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Italy đang đối mặt với khan hiếm năng lượng và lương thực

Thế giới 17/06/2022 21:25

(Tổ Quốc) - Các nhà chức trách Italy lo ngại người dân Italy có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào thời gian tới nếu thời tiết vẫn tiết tục nắng nóng kéo dài.

Theo hãng AP, mực nước ở dòng sông lớn nhất của Italy (sông Po) hiện giữ mức thấp kỷ lục. Những con tàu chìm dưới mặt nước hiện đã nổi lên, thậm chí người dân địa phương có thể đi bộ ngang qua các bãi cát rộng lớn của sông.

Italy đang đối mặt với khan hiếm năng lượng và lương thực - Ảnh 1.

Tình trạng rút nước ở sông Po do hạn hán. Ảnh: AP

Các nhà chức trách bày tỏ lo ngại người dân Italy có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào thời gian tới nếu thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng kéo dài. Việc canh tác nông nghiệp, tưới tiêu cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thời tiết khắc nghiệt.

Bởi nắng nóng kéo dài, những bãi cát rộng không được che đậy sẽ gây ra khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và hoạt động nông nghiệp của người dân địa phương.

Với chiều dài 652 km (405 dặm), sông Po là con sông dài nhất Italy. Diện tích lưu vực của sông Po lên tới khoảng 71,000 km2, được xem là dòng sông có lưu lượng nước đổ về lớn nhất. Tình hình khô hạn hiện tại ở sông Po đang cản trở nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở các quận đông dân cư, các khu công nghiệp lớn của đất nước đồng thời trực tiếp đe dọa đến hệ thống tưới tiêu ở vùng canh tác thâm canh, được biết đến như thung lũng lương thực của Italy.

Miền bắc Italy vốn dĩ đã không có mưa trong hơn 110 ngày trong khi lượng tuyết rơi trong năm nay đã giảm hẳn 70%. Các tầng chứa nước đang trở nên cạn kiệt. Nhiệt độ cao hơn trung bình 2 độ C làm tan chảy những cánh đồng tuyết nhỏ và dòng sông băng còn sót lại trên đỉnh của dãy Alps.

Theo Cơ quan quản lý khu vực sông Po, tất cả những yếu tố này đang gây ra đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi dòng chảy của sông nhưng cho rằng rất ít hy vọng thời tiết hiện tại có thể giúp cải thiện. Mưa xảy ra trong tháng 6 thường là những trận mưa như trút nước và cục bộ, không được hấp thụ vào đất liền và không thể chảy đến sông Po cũng như các tầng chứa nước của nó.

Cơ quan quản lý lưu vực sông Po hiện đang nỗ lực để thực hiện kế hoạch phục hồi đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân cũng như nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp ở thung lũng sông Po. Những nguồn lương thực nổi tiếng của nước Italy như lúa mì, cà chua chất lượng cao, gạo và quả nho nổi tiếng thường trồng với số lượng lớn ở khu vực này trước đây.

"Thảm hại mùa màng"

Hạn hán ở khu vực sông Po diễn ra vào thời điểm nông dân đang đẩy mạnh hệ thống tưới tiêu và tưới nước ở mức độ tối đa nhằm đối phó với khí hậu nóng bức với nhiệt độ cao và gió nóng.

Martina Codeluppi, một nông dân 27 tuổi đến từ thị trấn nông thôn Guastalla cho biết những cánh đồng của cô hoàn toàn được tưới bằng nước sông Po và hiện đang bị ảnh hưởng do thiếu mưa. Martina Codeluppi dự báo đây sẽ là "năm thảm hại" với mùa màng.

Italy đang đối mặt với khan hiếm năng lượng và lương thực - Ảnh 2.

Người nông dân phải dùng máy bơm nước để tưới tiêu cho nông nghiệp. Ảnh:AP

"Bởi nhiệt độ cao, hiện tại không có mưa và khả năng cao cũng sẽ không có mưa trong những ngày tới, tình hình thật thảm khốc", Martina Codeluppi nói khi đi qua cánh đồng của gia đình. Martina Codeluppi nói rằng cô tự hào khi có thể trồng bí ngô, dưa hấu, lúa mì và nho trên đất nông nghiệp do gia đình để lại. Tuy nhiên, cô cảm thấy thực sự lo lắng về vụ thu hoạch trong năm nay bởi thời tiết khắc nghiệt.

"Chúng tôi tin rằng năng suất lúa mì sẽ giảm ít nhất 20% do không có mưa và đảm bảo tưới tiêu. Hiệp hội nông dân Italy cũng ước tính sản lượng lúa mì năm nay có thể giảm từ 20% đến 40%. Lúa mì hiện là mối quan tâm đặc biệt của nông dân Italy vì phụ thuộc nhiều vào mưa.

Hệ thống thủy lợi cũng đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thông thường, nước sông được nâng lên bằng máy bơm điện chạy nhiên liệu diesel để chảy tới các lưu vực trên cao, sau đó chảy xuống các cánh đồng rộng lớn ở thung lũng thông qua hàng trăm tuyến đường thủy nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay, máy bơm có nguy cơ không hút được nước và máy xúc phải làm việc liên tục để nạo vét các đường nước chuyên dụng đảm bảo lượng nước cần thiết cho việc tưới tiêu.

Tình trạng thiếu nước không chỉ cản trở sản xuất lương thực mà còn cản trở quá trình sản xuất năng lượng. Nếu lượng nước ở sông Po cạn kiệt thì nhiều nhà máy thủy điện sẽ phải ngừng hoạt động vào thời điểm giá năng lượng trên khắp châu Âu đang tăng phi mã.

Theo nhà điều hành hệ thống dịch vụ năng lượng thuộc sở hữu nhà nước, 55% năng lượng tái tạo từ các nhà máy thủy điện ở Italy là đến từ sông Po và các phụ lưu của nó. Giới chuyên gia cũng lo ngại việc thiếu năng lượng thủy điện sẽ góp phần làm tăng lượng khí thải carbon dioxide vì sẽ phải sản xuất nhiều điện hơn bằng khí tự nhiên.

"Trước tình hình như vậy, chúng ta có thể đang đối mặt với tình trạng thiệt hại nghiêm trọng hơn bởi sự gia tăng phát thải khí nhà kính", ông Berselli - Tổng thư ký Cơ quan quản lý lưu vực sông Po nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ