• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kế hoạch rút quân của Nga sau căng thẳng gần biên giới Ukraine

Thế giới 24/04/2021 11:20

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, Nga đã ra lệnh cho quân đội hàng đầu của nước này đưa quân trở lại căn cứ thường trực vào ngày 23/4.

Nga lên kế hoạch rút quân trước 1/5

Theo CNN, Moscow cho biết đã kết thúc "đợt kiểm tra nhanh" đối với quân binh ở phía đông và phía tây nước này.

Kế hoạch rút quân của Nga sau căng thẳng gần biên giới Ukriane - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CNN

Quá trình tập hợp quân đội của Nga dọc biên giới trong những tuần gần đây đang tạo ra căng thẳng ở miền đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành các cuộc tập trận gần Ukraine và sẽ trở về căn cứ thường trực trước ngày 1/5.

"Tôi tin tưởng các mục tiêu cuộc tập trận đã hoàn thành. Quân đội đã chứng tỏ khả năng hỗ trợ lực lượng phòng thủ đáng tin cậy cho đất nước", ông Shoigu nói tại cuộc họp ở Crimea.

Thông báo của ông Shoigu đưa ra sau nhiều tuần Moscow khởi xướng đợt tăng quân lớn nhất gần biên giới Ukraine kể từ năm 2014. Liên minh châu Âu ước tính khoảng hơn 100.000 quân đã tập trung gần biên giới và ở Crimea. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ khoảng bao nhiêu quân binh vẫn duy trì ở khu vực này sau khi Moscow có ý định rút quân trước 1/5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình cùng với các quan chức Ukraine và các đồng minh khác. Ông Ned Price khẳng định: "những gì chúng tôi đang tìm kiếm bây giờ là hành động từ phía Nga".

"Chúng tôi đã nói rõ trong cam kết với chính phủ Nga, khẳng định nỗ lực kiềm chế hành động leo thang và chấm dứt ngay lập tức tất cả các hành động khiêu khích xung quanh Ukraine, bao gồm cả việc huy động quân đội ở Crimea và biên giới Ukraine cũng như ý định ngăn chặn tàu thuyền ở Biển Đen", ông Pricwe nói trong buổi họp báo.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, một số vũ khí từ quân đoàn 41, bao gồm xe tăng và pháo hạng nặng sẽ để lại để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chiến lược Nga – Belarus Zapad 2021 diễn ra vào tháng Chín năm nay. Động thái này được cho là có thể khiến Nga gia tăng các căng thẳng hỏa lực ở biên giới Ukraine nhiều hơn so với trước đây.

Quá sớm để giảm leo thang

Đội Tình báo xung đột (CIT) cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá quá trình giảm leo thang ở khu vực này.

"Lực lượng của Nga ở lại biên giới Ukraien vẫn có nguy cơ sẽ triển khai về phía đông Ukraine trong khi cuộc xâm lược quy mô lớn vào lãnh thổ do chính phủ kiểm soát chắc chắn sẽ vẫn phải huy động thêm lực lượng đến biên giới", Đội Tình báo xung đột (CIT) cho biết trên Twitter.

Vào ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 20 tàu đã tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen - giáp biên giới cả hai nước.

"Một đơn vị tàu bao gồm các tàu khu trục nhỏ Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen; các tàu tên lửa nhỏ Grayvoron và Vyshny Volochek cùng với tàu tên lửa; tàu chống ngầm nhỏ và tàu đổ bộ lớn đã tiến hành cuộc tập trận đẩy lùi các phương tiện tấn công trên không của kẻ thù. Cuộc diễn tập mô phỏng sử dụng gây nhiễu điện tử chủ động và sử dụng các phương tiện phòng không, tuyên bố Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, quân đội Nga đã sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với bất kỳ diễn biến "bất lợi" nào trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự Defender Europe đang diễn ra của NATO. Cuộc tập trận Defender Europe 2021 của NATO là cuộc tập trận đa quốc gia hàng năm do quân đội Mỹ dẫn đầu nhằm chuẩn bị tư thế sẵn sàng và khả năng tương tác giữa Mỹ với quân đội các đối tác của NATO. Cuộc diễn tập đã phải hủy vào năm ngoái do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

"Mỗi năm tại châu Âu, liên minh tổ chức hơn 40 cuộc tập trận tác chiến lớn với trọng tâm đối phó với các thách thức từ phía Nga. Vào mùa xuân năm nay, lực lượng vũ trang liên hợp của NATO bắt đầu cuộc tập trận tham vọng lớn nhất trong 30 năm", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

Liên minh NATO bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc triển khai quân sự của Nga gần Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước đã mô tả động thái này là một phần của hành động khiêu khích từ Nga.

"Các đồng minh hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga giảm leo thang ngay lập tức, ngừng các hành động khiêu khích gây hấn và tôn trọng các cam kết quốc tế", ông Shoigu nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đầu tuần đã mời Tổng thống Vladimir Putin tham gia cuộc họp tại Donbass, thúc giục lãnh đạo đồng cấp của Nga khôi phục lệnh ngừng bắn ở khu vực phía đông khiến "hàng triệu sinh mạng" bị đe dọa.

"Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng thảo luận về quan hệ song phương với Tổng thống Zelensky tại thủ đô của Nga", hãng TASS đưa tin.

Ukraine đang kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc tế trong trạng thái căng thẳng với Moscow đồng thời kêu gọi phương Tây đưa ra các trừng phạt mới nhằm ngăn cản Kremlin triển khai thêm lực lượng quân sự.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ