• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kêu gọi G20 nhóm họp, vùng Vịnh đồng loạt hành động mạnh đối phó Covid-19

Thế giới 18/03/2020 15:34

(Tổ Quốc) - Saudi Arabia cho biết hôm thứ Ba rằng các nhà thờ Hồi giáo sẽ không được mở cửa cho các buổi cầu nguyện hàng ngày hay các hội thánh trong ngày thứ Sáu, một động thái đặc biệt để hạn chế sự lây lan của virus corona tại vương quốc này.

Saudi Arabia, nước chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), đã công bố tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tuần tới, hướng tới đưa ra các chính sách phối hợp để bảo vệ người dân và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu.

Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập - đồng minh của Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm virus corona, với nhiều người có liên quan đến hoạt động đi lại tới nước láng giềng Iran, tâm điểm của sự bùng phát ở Trung Đông.

Kêu gọi G20 nhóm họp, vùng Vịnh đồng loạt hành động mạnh đối phó Covid-19 - Ảnh 1.

Số lượng các ca nhiễm Covid-19 tại vùng Vịnh cũng đang gia tăng. Ảnh: Reuters.

Oman, nơi báo cáo 9 trường hợp mới trong tổng số 33 ca mắc Covid-19, đang đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo, nhà hàng, quán cà phê, khu du lịch và chợ truyền thống và trung tâm thương mại, ngoại trừ cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc, bắt đầu vào giữa trưa thứ Tư. Họ cũng sẽ cấm người nước ngoài vào và công dân rời khỏi nước này, truyền hình nhà nước Oman cho biết.

Qatar, với ba trường hợp mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên tới 438, đóng cửa những cửa hàng không bán thực phẩm hoặc dược phẩm, và đóng cửa một phần khu công nghiệp trong ít nhất hai tuần, một phát ngôn viên chính phủ cho biết.

Saudi Arabia cũng đã thực hiện các bước đi quyết liệt để cố gắng và làm chậm sự lây lan của virus, bao gồm đình chỉ lễ hành hương Umrah, tạm dừng các chuyến bay quốc tế, đóng cửa các trường học và hầu hết các cơ sở công cộng.

Những buổi cầu nguyện sẽ chỉ được tiếp tục tại hai nhà thờ Hồi giáo linh thiêng ở Mecca và Medina, nơi linh thiêng nhất trong đạo Hồi, hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin.

Nước này cũng tạm dừng công việc của các nhân viên chính phủ, ngoại trừ trong lĩnh vực y tế, quân sự và an ninh.

Ngân hàng trung ương cho biết họ đã kích hoạt các kế hoạch kinh doanh liên tục và các biện pháp làm việc tại nhà cho các tổ chức tài chính. Hội đồng Bộ trưởng đã hoãn các cuộc họp thường kỳ trong hai tuần, truyền thông đưa tin.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã báo cáo 15 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona lên 113 người.

Trong bối cảnh biến động của thị trường khu vực và giá dầu lao dốc, UAE tuyên bố rằng cổ phiếu sẽ được phép giảm tối đa 5% hàng ngày so với giá đóng cửa ngày hôm trước, thay vì 10%.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ