• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khách Tây thích thú với cách người Việt đá cầu: "Đừng ngạc nhiên nếu bạn chơi dở nhất"

Thế giới 03/09/2022 19:00

(Tổ Quốc) - Du khách thích thú với độ nổi tiếng của bộ môn đá cầu ở Việt Nam.

Cây viết người Canada Matthew Pike của trang Cuture Trip đã có bài viết bày tỏ sự thích thú đối với môn đá cầu ở Việt Nam.

Đá cầu là môn thể thao được chơi ở mọi nơi trên thế giới. Bộ môn thể thao này phù hợp với mọi người từ người già đến trẻ em, trò chơi chiếm được cảm tình của hàng triệu người. Tuy nhiên ở Việt Nam, đá cầu không chỉ là một môn thể thao thông thường, đây còn là một niềm đam mê khó diễn tả.

Tất cả những gì người chơi cần là một quả cầu lông vũ, vòng đệm và đĩa đánh. Vòng đệm có thể được làm từ kim loại hoặc bằng nhựa. Đĩa đánh - bộ phận tiếp xúc với chân người đá cầu, có thể được làm bằng nhựa, cao su,.. Một số người thích những chiếc lông vũ nhiều màu sắc. Tuy nhiên, ở Việt Nam, loại cầu đá có phần lông vũ đơn giản, ít màu lại phổ biến hơn cả.

Khách Tây thích thú với cách người Việt đá cầu: "Đừng ngạc nhiên nếu bạn chơi dở nhất" - Ảnh 1.

Lịch sử đá cầu

Trang Culture Trip cho biết, những ghi chép đầu tiên về trò chơi này có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, vào thời nhà Hán ở Trung Quốc. Ban đầu môn thể thao này được duy trì với mục đích rèn luyện thể thao và là một trò giải trí cho những người lính, thay cho môn đá bóng.

Từ đó, trò chơi đã lan rộng khắp châu Á, được gọi tên theo nhiều cách khác nhau qua nhiều năm. Môn thể thao này nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người trên thế giới, tuy nhiên số người chơi nhiều và chơi giỏi chủ yếu là ở Việt Nam và Trung Quốc.

Khách Tây thích thú với cách người Việt đá cầu: "Đừng ngạc nhiên nếu bạn chơi dở nhất" - Ảnh 2.

Luật chơi cơ bản

Matthew Pike cho biết, tùy từng phong cách chơi sẽ có những quy tắc khác nhau. Tuy nhiên cho dù đó là chơi cầu mang tính biểu diễn hay chơi tính điểm, bộ môn này luôn có một quy tắc chung, đó là: giữ cho quả cầu không rơi xuống đất.

Người chơi có thể dùng bàn chân, đầu gối, vai, ngực và thậm chí cả đầu để đỡ cầu. Chỉ khi chơi cầu mang tính biểu diễn, người chơi mới có thể dùng tay. Khi chơi cầu mang tính biểu diễn, trò chơi mang tính chất phô diễn phong cách và kỹ năng. Đó là sự kết hợp giữa thể dục và... "múa ba lê".

Khi người chơi đã thành thạo những điều cơ bản, họ sẽ học thử các động tác sáng tạo hơn, chẳng hạn như nhắm mắt đỡ cầu, đỡ cầu bằng cách rướn chân sau. Nhiều công viên ở Việt Nam có chăng lưới cho người dân sử dụng miễn phí.

Matthew Pike cho hay, người chơi càng giỏi thì các động tác biểu diễn càng nghệ thuật. Khi không chơi tính điểm, người chơi có thể tâng cầu và giữ lại quả cầu tới bao lâu tùy ý cho đến khi muốn chuyền cho người khác. Anh gợi ý, nếu muốn thử sức với trò chơi này, hãy tới các công viên vào sáng sớm hoặc chiều tà. Chắc chắn sẽ có nhóm dành cho bạn.

"Nhưng đừng ngạc nhiên nếu bạn chơi dở hơn tất cả mọi người. Người Việt Nam đã luyện tập trò này cả đời," cây viết của Cuture Trip khắng định.

Minh Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ