• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai giảng khóa tập huấn chuyên môn cho HLV Taekwondo nội dung đối kháng toàn quốc lần 1 năm 2020

Thể thao 19/12/2020 20:19

(Tổ Quốc) - Sáng 19/12, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức buổi Lễ khai mạc khóa tập huấn chuyên môn cho huấn luyện viên Taekwondo nội dung đối kháng toàn quốc lần 1 năm 2020

Tham dự khóa tập huấn gồm 130 học viên đến từ 23 đơn vị tỉnh thành ngành trên toàn quốc. Trong 6 ngày từ ngày 19-25/12, các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản và cập nhật thêm các kiến thức mới cũng như các phương pháp huấn luyện tiên tiến của quốc tế trong huấn luyện thể thao nói chung và môn Taekowndo nói riêng hiện nay.

Khai giảng khóa tập huấn chuyên môn cho HLV Taekwondo nội dung đối kháng toàn quốc lần 1 năm 2020 - Ảnh 1.

Hình ảnh tại khóa tập huấn.

Phát biểu khai giảng khóa tập huấn, ông Vũ Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao đề nghị Ban tổ chức lớp tập huấn và học viên cần đảm bảo tốt các nội dung của từng buổi lên lớp vừa cung cấp các kiến thức cơ bản vừa bổ sung những kiến thức mới phù hợp với thực tiễn và đặc biệt cần cập nhật thêm các tình hình cũng như phương pháp huấn luyện hiện nay của các quốc gia tiên tiến.

"Tôi mong muốn thông qua việc tham gia lớp tập huấn này các học viên sẽ vừa nắm bắt được nội dung cơ bản, củng cố kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ và tin tưởng, với sự chuẩn bị tốt nhất về nội dung chương trình; với sự tâm huyết, trách nhiệm của Chuyên gia Hàn Quốc và ban huấn luyện đội tuyển; với sự quan tâm, sâu sát của Ban tổ chức, đặc biệt, với sự nỗ lực, cố gắng, cầu thị, quyết tâm cao nhất của các học viên, khóa học sẽ đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra" - ông Vũ Xuân Thành phát biểu.

Taekwondo được đánh giá là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam tại SEA Games 31 tới đây. Do vậy. để chuẩn bị cho SEA Games 31, ngay từ năm 2019, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã lên kế hoạch cụ thể, phối kết hợp với bộ môn để xây dựng lực lượng gồm những VĐV đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu và bề dày thành tích.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đôn một số VĐV trẻ lên để có lực lượng kế thừa. Tâm lý được thi đấu trên sân nhà sẽ là một lợi thế, tạo tâm lý tốt cho các VĐV Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi sẽ cố gắng giành được kết quả tốt nhất, SEA Games 30 Taekwondo giành được 5 huy chương vàng thì hy vọng ở SEA Games 31 cũng sẽ giành ít nhất được từng ấy" - ông Vũ Xuân Thành nói.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ