• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

Thể thao 23/06/2022 09:25

(Tổ Quốc) - Tối 22/6, tại thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021.

Tới dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; bà Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Trần Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh có đoàn tham gia.

Năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phải dừng hoặc tạm hoãn, trong đó có Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II. Bước sang năm 2022, trong bối cảnh cả nước đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đồng thời cùng với yêu cầu phát triển rộng rãi phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao trên cả nước, nâng cao sức khỏe tinh thần cho nhân dân; khai thác, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên toàn quốc, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 được tái khởi động và Quảng Ngãi là địa phương được lựa chọn đăng cai.

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đã tặng Cờ cho đơn vị đăng cai cho ông Nguyễn Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc ông Trần Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại các vùng dân tộc.

"Cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam có nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc được hình thành và phát triển trong quá trình lao động, sản xuất, được lưu giữ trong sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán, trang phục, nghi lễ, lễ hội, tín ngưỡng dân gian là tài sản quý giá góp phần làm nên sự phong phú đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam trong đó có hoạt động thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng mang đậm đà bản sắc riêng, tạo nên cách độc đáo mà phải quốc gia nào cũng có" - ông Trần Hoàng Tuấn khẳng định.

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 - Ảnh 2.

Hội thi lần này đã thu hút được 650 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 25 dân tộc

Hội thi lần này đã thu hút được 650 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 25 dân tộc: Ê đê, Chăm, K'Ho, Bana, Raglay, Cơ Tu, Ve, Xê Đăng, CaDong, Thái, Triêng, H'Lăng, Tày, Rơ Ngao, Giẻ Triêng, Mường, Dẻ, Jarai, Sơ Rá, Nùng, Dơ Drá, Xơ Đăng, M'Nông, H'Mông, Mạ... đến từ 12 địa phương trên toàn quốc là: Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Quảng Nam, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tham gia tranh tài ở các môn Bóng đá nam 7 người, Bóng chuyền da, Việt dã, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ - ná và Cà kheo.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 diễn ra từ ngày 23 đến 28/6 tại thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là một hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số khu vực II được tổ chức định kỳ 2 năm/lần là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao cho đồng bào các dân tộc thiểu số; Phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" gắn liền với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ