• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khám phá sức mạnh tàu khu trục Mỹ vừa tới Cam Ranh

Thế giới 15/12/2016 21:55

(Tổ Quốc) -Tàu khu trục tên lửa USS Mustin (DDG 89), lớp Arleigh Burke ngày 15/12 đã tới Cảng Quốc tế Cam Ranh, Nha Trang.

Tàu khu trục tên lửa USS Mustin (DDG 89), lớp Arleigh Burke ngày 15/12 đã tới Cảng Quốc tế Cam Ranh, Nha Trang trong hành trình tuần tra sau khi khởi hành từ Yokosuka, Nhật Bản với hoạt động thường kỳ trên khắp khu vực Ấn Độ - Châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu khu trục tên lửa USS Mustin (DDG 89), lớp Arleigh Burke. (Nguồn: Japan Stripes)

Tàu khu trục tên lửa Mỹ Mustin (DDG 89) là tàu thứ 39 thuộc lớp Arleigh Burke có tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ.  Con tàu này được bắt đầu sản xuất ngày 22/11/1999 và được đặt tên để vinh danh gia đình Mustin vì sự phục vụ gần một thế kỷ trong Hải quân Mỹ.

Con tàu có chiều dài khoảng 510 feet, sở hữu động cơ đẩy là bốn động cơ tuabin General Electric LM2500-30, hai chân vịt, trọng lượng rẽ nước hơn 9.000 tấn và có tốc độ di chuyển 31 hải lý.

Thủy thủ trên tàu theo dõi tên lửa Standard rời nòng trong cuộc tập trận bắn đạn thật. (Nguồn: Pinterest)

Con tàu có 32 sỹ quan và 348 thủy thủ, được trang bị hai máy bay trực thăng hải quân SH-60B/R/F (LAMPS MK III) và hệ thống vũ khí tân tiến gồm súng máy hạng nhẹ MK-45 MOD 4 5"/62, hệ thống phòng thủ tầm gần Mk.15 Phalanx CIWS với trọng pháo có nòng từ 15-20mm, hai hệ thống súng máy Mk 38 Mod 2 được thiết kế để chống lại các mục tiêu tốc độ cao.

Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK-41 trên các tàu lớp Arleigh Burke (Nguồn:Defense)

Bên canh đó, USS Mustin còn được vũ trang bằng hai hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) MK-41- được coi là hệ thống phóng đa nhiệm duy nhất trên thế giới, cho phép triển khai các loại tên lửa đất đối không “Standard”, tên lửa chống ngầm “Asrock” và tên lửa hành trình “Tomahawk”; hai bệ phóng ngư lôi MK-32 MOD 15, hai ngư lôi MK 50/46 MOD 5A.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ