• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh thành công trình "Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới"

Văn hoá 20/12/2022 17:15

(Tổ Quốc) - Ngày 20/12, Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức khánh thành công trình "Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới" tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, năm 2020 đơn vị được 2 hộ gia đình là ông Hồ Viết Lờ và bà Hồ Thị Thành trú tại xã Hướng Việt hiến tặng 2.694m2 đất để xây dựng Tổ công tác. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ sau đó tiến hành khởi công vào đầu tháng 6/2022.

Khánh thành công trình "Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới" - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Với sự nỗ lực, cố gắng, ngoài kinh phí xây dựng thư viện Biên giới từ Nhóm "Chia sẻ - Sharing" với số tiền 160 triệu đồng và anh Lê Văn Khôi (tỉnh Nghệ An) hỗ trợ 650 triệu đồng để xây dựng tổ công tác Xà Đưng. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã đóng góp hơn 1.000 ngày công và kinh phí khoảng 40 triệu đồng để mua chậu hoa, ghế đá, khoan giếng... Đến nay công trình công trình "Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới" đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình gồm các hạng mục như: Nhà ở, nhà làm việc của cán bộ chiến sĩ, phòng khám chữa bệnh với diện tích trên 70m2; Thư viện biên giới trên 35m2 (theo mẫu nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều); Nhà ăn tận dụng nhà lắp ghép bán kiên cố chốt liên ngành phòng chống dịch. Diện tích đất còn lại xây dựng vườn hoa, cây cảnh, khu vực tăng gia sản xuất.

Khánh thành công trình "Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới" - Ảnh 2.

Bên trong công trình "Thư viện biên giới".

Công trình "Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới" nhằm mục đích củng cố nơi ăn, ở, làm việc cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn biên giới và nhân dân nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, hạng mục "Thư viện biên giới" là nơi để nâng cao nhận thức của người dân về đường biên, mốc quốc giới, các văn bản pháp lý giữa 2 nước Việt Nam - Lào; nâng cao hiểu biết về văn hóa - xã hội; Xây dựng khu công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, quản lý, bảo vệ chặt chẽ đất Quốc phòng... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Lê Chung - Phan Vĩnh

NỔI BẬT TRANG CHỦ