• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kho hạt nhân thế giới tụt giảm, diễn biến từ siêu cường

Thế giới 22/09/2017 09:58

(Tổ Quốc) - Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI)cho biết rằng kho hạt nhân của thế giới giảm khoảng 400 vũ khí hạt nhân trong năm 2016-2017, tương đương 2.6%.

Các cường quốc hạt nhân Pháp, Nga, Anh và Hoa Kỳ đã giảm kho vũ khí của mình, điều đã giúp tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới giảm từ 15.395 vũ khí trong tháng 1/ 2016 xuống còn 14.935 vũ khí vào tháng 1/2017.

Các quốc gia sở hữu kho hạt nhân lớn nhất thế giới đang là Mỹ và Nga, lần lượt khoảng 6.800 và 7.000 vũ khí hạt nhân.

Có bốn quốc gia đã mở rộng kho vũ khí nguyên tử của họ: Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan. Điều này không đáng ngạc nhiên khi căng thẳng tiếp tục bùng phát khắp châu Á, đặc biệt với những diễn biến leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên trong những ngày gần đây, đối đầu biên giới giữa  Ấn Độ và Trung Quốc trên cao nguyên Doklam trong mùa hè trong khi tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của thế giới.

Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang dấy lên nhiều lo ngại. (Nguồn: Reuters)

Câu lạc bộ hạt nhân thế giới hiện bao gồm 9 quốc gia: Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel (mặc dù chưa bao giờ công khai thừa nhận có vũ khí hạt nhân), Pakistan, Nga, Anh và Hoa Kỳ. Thành viên mới nhất của câu lạc bộ này là Triều Tiên – dù SIPRI tuyên bố nước này chưa "triển khai đầu đạn hạt nhân" nhưng đã có 10-20 "đầu đạn hạt nhân".

"Các bước đi gần đây trong vấn đề giải trừ hạt nhân rất đáng khích lệ", Shannon Kile, người đứng đầu Dự án Vũ khí hạt nhân của SIPRI, nói. "122 nước đã bỏ phiếu thông qua Hiệp ước về Cấm Vũ khí Hạt nhân tại Liên hợp quốc vào tháng 7/2017."

Ông nói thêm: "Hiệp định trên được cho là một bước tiến quan trọng trong một lộ trình lâu dài hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân", ông nói thêm, đề cập đến hiệp ước của LHQ có mục tiêu cuối cùng là sẽ loại bỏ hết kho vũ khí hạt nhân của thế giới.

Hiệp ước này được ký vào ngày 20/9, tuy nhiên, trong số 50 nước kí văn bản này không có quốc gia nào sở hữu hạt nhân.

(Theo Sputnik)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ