• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại Mỹ

Thế giới 21/05/2021 16:38

(Tổ Quốc) - Bang Massachusetts dự kiến sẽ đóng cửa các phòng tiêm vaccine lớn nhất sau khi triển khai tiêm chủng đầy đủ cho hơn 4 triệu người dân trong hơn một tháng.

Trong khi đó, ở Deep South, một trong số những phòng khám lớn nhất ở Alabama cũng đã đóng cửa vào hôm thứ Tư (19/5). Một số phòng khám khác sẽ tiếp tục hoạt động trong các tuần tới do số lượng người tiêm đã giảm.

Khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại Mỹ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Sau hơn một tháng triển khai, các báo cáo cho biết chương trình tiêm chủng tại Mỹ đạt tỷ lệ cao nhất ở vùng Đông Bắc trong khi tỷ lệ thấp nhất là ở phía Nam nước này. Giới chuyên gia cho rằng, khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng giữa các khu vực tại Mỹ đang phản ánh nhiều yếu tố liên quan, bao gồm chính trị, niềm tin tôn giáo, trình độ học vấn và thu nhập. Khoảng 160 triệu người dân Mỹ (chiếm 48% dân số) đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 trong khi 125 triệu người khác đã tiêm đủ hai liều.

Các chuyên gia y tế cho biết việc thu hẹp khoảng cách tiêm chủng giữa các bang là rất quan trọng nhằm kiểm soát mức độ lây lan của virus. Chiến dịch tiêm chủng đã giúp các ca mắc mới ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Sáu năm ngoái.

Ông Tara Kirk Sell, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh y tế Đại học Johns Hopkins cho biết, tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ giảm nguy cơ lây truyền từ người này sang người khác, khả năng  tái phát và sinh ra các biến thể mới.

"Tỷ lệ tiêm chủng cao được xem là rất quan trọng để kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông sắp tới", ông Tara Kirk Sell nhấn mạnh.

Khoảng cách không chỉ giới hạn ở các tiểu bang mà còn thấy rõ sự chênh lệch giữa các khu vực nông thôn và thành thị, từ khu vực này sang khu vực khác.

Tiến sỹ  Eric Topol, người đứng đầu Viện Dịch thuật Nghiên cứu Scripps cho biết, các lỗ hổng trong chương trình tiêm chủng Covid-19 có thể bắt nguồn trực tiếp từ ảnh hưởng chính trị khi một số người vẫn nghi ngờ về tính hiệu quả của việc đeo khẩu trang.

Theo ông Topol, cơ quan quản lý Mỹ sẽ sớm cấp phép nhiều loại vaccine để mọi người có thể có thêm lựa chọn các loại vaccine đáp ứng yêu cầu tiêm chủng. Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ