• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không cần cách ly khi đến Thái Lan từ ngày 1/5

Thế giới 22/04/2022 16:59

(Tổ Quốc) - Thái Lan sẽ dừng yêu cầu du khách phải cách ly và xét nghiệm PCR âm tính khi nhập cảnh - một động thái mới để thu hút thêm du khách tới nước này.

Từ ngày 1 tháng 5, những du khách có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành sẽ được phép nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần xét nghiệm và cách ly thêm, Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 của Thái Lan (CCSA) cho biết hôm thứ Sáu. Du khách sẽ được yêu cầu mang theo văn bản bảo hiểm y tế sẽ chi trả các chi phí y tế trong thời gian ở Thái Lan.

Người phát ngôn của CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết: "Nhìn lại ba tháng đầu năm nay, chúng tôi thấy số lượng khách du lịch quốc tế bị nhiễm Covid-19 vào vương quốc tiếp tục giảm. Do đó, chúng tôi đã xem xét thêm kế hoạch mở cửa lại, điều chỉnh thêm một chút để chào đón khách du lịch quốc tế và cuối cùng cũng đã thông qua biện pháp nới lỏng này."

Không cần cách ly khi đến Thái Lan từ ngày 1/5 - Ảnh 1.

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, dù đã có kết quả PCR âm tính trước khi lên máy bay, du khách vẫn phải làm xét nghiệm PCR ngay khi vừa nhập cảnh và phải ở lại khách sạn cách ly đêm hôm đó để chờ kết quả. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, họ được tự do di chuyển nhưng phải đặt lịch xét nghiệm PCR thêm một lần nữa tại khách sạn họ đang ở vào ngày thứ 5 của chuyến đi và vẫn phải ở đó cho đến khi nhận được kết quả.

Việc nới lỏng các hạn chế được Thái Lan triển khai dù số ca mắc Covid-19 tại nước này tương đối cao và đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này đang muốn thúc đẩy thêm ngành du lịch, vốn chiếm gần 20% GDP của Thái Lan trước dịch Covid-19.

Ngành công nghiệp này cũng liên tục thúc đẩy chính phủ mở cửa. William Ellwood Heinecke, Giám đốc điều hành của Minor International, công ty sở hữu, vận hành và đầu tư vào hơn 520 khách sạn và khu nghỉ dưỡng có trụ sở tại Thái Lan, đã gửi một bức thư ngỏ tới Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vào hôm thứ Ba, đề nghị chính phủ bỏ xét nghiệm PCR tại các sân bay.

Thái Lan chỉ đón khoảng 700.000 khách du lịch nước ngoài vào năm 2021, giảm hơn 98% so với 39 triệu lượt khách vào năm 2019 trước đại dịch Covid-19. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến sẽ đón 5,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay.

Các nước láng giềng của Thái Lan là Singapore và Philippines đã mở cửa cho khách du lịch tiêm phòng đầy đủ kể từ ngày 1/4.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ