• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiều bào hướng về đồng bào vùng lũ dịp Tết Trung thu

Thế giới 17/09/2024 22:20

(Tổ Quốc) - Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, cộng đồng người Việt Nam ở Singapore và Đức đã tổ chức các hoạt động Tết Trung thu giản dị, tiết kiệm, tràn đầy ý nghĩa nhân văn trong năm nay.

Cộng hưởng tinh thần 'tương thân tương ái' từ Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra thiệt hại khủng khiếp về người và tài sản đối với hàng triệu người dân tại các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

Trong tình hình khẩn cấp này, nhiều hành động đồng hành, chung tay, động viên và chia sẻ đối với các nạn nhân của cơn bão số 3 ở Việt Nam đã được ghi nhận ở cả trong và ngoài Singapore, từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cho đến cộng đồng và gia đình có người thân ở Việt Nam chịu mất mát trong bão lũ. Tất cả đều hướng tới thông điệp "Hãy cố gắng nén đau thương để khắc phục hậu quả lũ lụt, để tiếp tục sống tốt".

Kiều bào tại Singapore và Đức hướng về đồng bào vùng lũ dịp Tết Trung thu - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng phát biểu tại Lễ hội Trung thu 2024, tối 15/9. Ảnh: Đỗ Vân/PV TTXVN tại Singapore

Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã phát động quyên góp trong cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan đại diện bên cạnh, trong cộng đồng người Việt Nam tại Singapore và lan tỏa tinh thần "nhường cơm sẻ áo".

Tại Lễ hội Trung thu 2024 của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tối 15/9, Đại sứ Mai Phước Dũng nhấn mạnh Trung thu năm nay chưa trọn vẹn, vì các cháu thiếu nhi ở các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 không có Tết Trung thu. Đại sứ kêu gọi cộng đồng hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng cách này hay cách khác góp phần chung tay ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả của bão lụt, để các cháu học sinh ở những vùng bị ảnh hưởng sớm được tiếp tục tới trường.

Kịp thời chia sẻ thông tin kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, bà Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore rất quan tâm và đồng lòng, nhanh chóng lan tỏa thông tin và vận động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Việc chia sẻ tích cực, đầy đủ và chính xác các thông tin, trong đó có thông tin về tài khoản cứu trợ của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, đã giúp bà con tại đây dễ dàng tham gia đóng góp trực tiếp về đất nước".

Trong khi đó, theo Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Singapore (SRC) đã công bố khoản đóng góp 50.000 SGD (950 triệu đồng) để hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo hiện nay của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC). Theo kế hoạch, một nhóm ứng phó từ SRC được triển khai đến Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ.

Các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, dưới tên gọi "SG Community Cares", cũng đã cùng nhau cam kết đóng góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi. Wilmar, một công ty Singapore hiện diện lâu dài tại Việt Nam, đang khởi động sáng kiến nhằm mục tiêu gây quỹ 400.000 USD (10 tỷ đồng) để hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão và những đơn vị ứng cứu đầu tiên tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, bằng các nhu yếu phẩm và tiền mặt. Quỹ Temasek Foundation ở Singapore cũng thông báo đã liên hệ hỗ trợ ở Lào Cai và Hải Phòng, đồng thời phối hợp hỗ trợ nhu cầu về nước ngọt tại Thái Nguyên.

Bão đi qua, hàng loạt cơn mưa lớn gây ra sạt lở đất nghiêm trọng, lũ tràn về nhấn chìm hàng nghìn căn nhà, hoa màu, gia súc và cả con người. Trong số các nạn nhân đó có gia đình chị Phạm Thị Hoa, ở tổ 8 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Chị Hoa lấy chồng người Singapore, có hai con và đang sinh sống, làm việc tại nước này. Chị Hoa kể: "Em quê ở Thái Nguyên. Quê em vừa xảy ra lũ lụt mấy ngày trước, làm gia đình em mất đi 2 người thân, trong đó có em của em, bỏ lại 2 đứa con thơ. Ngày mai là ngày viếng của em ấy mà em không về được". Chị chia sẻ đã gửi chút tấm lòng đóng góp về cho quê hương để trợ giúp những người bị mất mát hoặc mắc kẹt trong lũ lụt… Khu nhà chị ngập 2-3 mét, lên tận tầng 2, tầng 3, làm cho rất nhiều người bị mất tích. Chị mong sau đợt lũ lụt, những người thoát nạn, dù mất mát nhiều cũng cố gắng nén đau thương để khắc phục hậu quả lũ lụt và sống tốt.

Tết Trung Thu hướng về vùng lũ của kiều bào tại Đức

Ngày 15/9, tại trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin và nhiều thành phố trên nước Đức, những nơi có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống, các hội đoàn đã tổ chức Tết Trung Thu 2024 cho các cháu thanh thiếu niên.

Kiều bào tại Singapore và Đức hướng về đồng bào vùng lũ dịp Tết Trung thu - Ảnh 2.

Ngài Michael Koch, Phó Chủ tịch vùng Spree-Neisse, bang Brandenburg trao giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập tại Cottbus. Ảnh: Phương Hoa/Pv TTXVN tại Đức

Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tạo sân chơi và nơi gặp gỡ cho các cháu và gia đình đang sinh sống và học tập trên nước Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chương trình Tết Trung Thu 2024 đã được các hội đoàn, doanh nghiệp và các câu lạc bộ, cá nhân nhiệt tình ủng hộ. Ban tổ chức tại mỗi địa phương đều lên kế hoạch từ vài tháng trước để chuẩn bị cho sự kiện được các em mong đợi này. Tuy nhiên, khác với mọi năm, chương trình "Vui Tết Trung Thu" năm nay đã có sự thay đổi và điều chỉnh vào phút chót.

Ngoài những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian đến tìm hiểu văn hóa... năm nay, các em còn được xem những thước phim về các tỉnh miền Bắc Việt Nam, nơi cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa đi qua gây thiệt hại nặng nề. Những bài học về "Tình nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết dân tộc, nhường cơm sẻ áo…" đã khơi dậy trong các em tình cảm đối với quê hương đất nước, tình yêu thương đối với những người hoạn nạn, khó khăn và sự thông cảm, sẻ chia trước những mất mát của dân tộc. Càng xúc động khi các em nhỏ đã tự nguyện bỏ vào thùng quyên góp những khoản tiền nhỏ bé của mình để gửi về Việt Nam, giúp những gia đình bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua.

Tại Berlin, ban tổ chức đã chuẩn bị gần 2.000 phần quà cũng như mua hàng trăm chiếc đèn ông sao từ Việt Nam để phát cho các em. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng cảm ơn đánh giá cao nỗ lực của những người làm chương trình cùng sự chung tay của các hội đoàn và Trung tâm thương mại Đồng Xuân để tổ chức một sự kiện hết sức có ý nghĩa, thu hút đông đảo con em các thế hệ người Việt tới tham dự.

Theo Đại sứ, Tết Trung Thu là nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam bao đời nay, là ngày hội của các cháu thiếu niên, nhi đồng. Việc gìn giữ nét đẹp này tại quê hương thứ 2 là điều hết sức cần thiết, góp phần gìn giữ, phát huy và truyền lại văn hóa cổ truyền của dân tộc ta cho các thế hệ tương lai. Đại sứ chúc tất cả các cháu nhỏ cùng gia đình đón Tết Trung Thu thật vui, thật ấm áp, mong các cháu nỗ lực học tập, vươn lên để sau này có những đóng góp xứng đáng cho nước Đức cũng như cho quê hương Việt Nam.

Tại Cottbus, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Cottbus và vùng phụ cận, Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Đại Quế đã chào đón chính quyền thành phố: Tiến sĩ Markus Niggemann, Phó Chủ tịch thành phố, bà Ewelina Renner, phụ trách hội nhập thành phố cùng gần 200 em thiếu niên, nhi đồng và gia đình về dự Tết Trung Thu 2024.

Ông bày tỏ vui mừng khi các thế hệ thứ hai, thứ ba vẫn náo nức và mong chờ Tết của thiếu nhi Việt Nam. Qua dịp đặc biệt này, ông cũng giải thích và chia sẻ với các em về những mất mát mà những người dân Bắc Bộ vừa trải qua trong cơn bão Yagi. Thay mặt Hội người Việt tại thành phố Cottbus và các vùng lân cận, Chủ tịch Vũ Đại Quế kêu gọi các bà con, những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, bạn bè Đức và quốc tế đóng góp một phần tài chính để giúp đỡ những người hoạn nạn tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức đã cảm ơn Hội người Việt Nam tại Cottbus và vùng phụ cận. Ông bày tỏ vui mừng khi thấy trẻ em luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động của các hội đoàn Việt Nam tại đây. Ông Chu Tuấn Đức cho biết các cháu, những thế hệ thứ hai, thứ ba không chỉ là tương lai của cộng đồng người Việt, mà còn là tương lai của thành phố Cottbus và vùng phụ cận. Các cháu chính là những người đóng góp cho xã hội sở tại, đóng góp vào nền kinh tế và sự phát triển của nước sở tại.

Ông Chu Tuấn Đức cho biết việc duy trì lớp học tiếng Việt, tổ chức các sự kiện văn hóa Việt Nam là những hoạt động vô cùng bổ ích, để các cháu không chỉ giỏi tiếng Đức, biết văn hóa Đức mà còn duy trì được tiếng Việt và văn hóa Việt. Chỉ khi biết được cội nguồn, giữ được bản sắc văn hóa thì cộng đồng mới có sức mạnh. Hy vọng sức mạnh này được duy trì và phát huy tại Cottbus và vùng phụ cận. Ông Đức cũng rất cảm động khi thấy các cháu hưởng ứng hoạt động quyên góp của hội cho đồng bào bão lụt tại Việt Nam.

Tại Leipzig, Hội người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam thành phố Leipzig đã tổ chức vui Tết Trung Thu 2024 cho các cháu thiếu nhi thành phố Leipzig và vùng phụ cận. Tới tham dự, về phía chính quyền sở tại, có bà Manuella Andrich - Trưởng ban đặc trách ngoại kiều thành phố Leipzig, đại diện Vườn thú Leipzig, đại diện trung tâm thương mại Selgros.

Phát biểu chào mừng hơn 800 các em thiếu niên nhi đồng, cùng gia đình và khách mời, ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Leipzig - nhấn mạnh Trung Thu đã trở thành cái Tết của cộng đồng người Việt ở thành phố Leipzig và lễ hội này sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo như một truyền thống của cộng đồng người Việt tại đây. Ông cũng bày tỏ mong muốn sự kiện này sẽ giúp kết nối không chỉ người Việt Nam với nhau mà còn với cộng đồng sở tại và các cộng đồng dân nhập cư khác.

Bà Manuella Andrich đã phát biểu chuyển lời chúc mừng của Thị trưởng thành phố Leipzig đến cộng đồng người Việt tại Leipzig và vùng phụ cận nhân dịp Trung Thu và đánh giá cao các hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt tại Leipzig, coi cộng đồng người Việt tại thành phố này là bộ phận quan trọng, đóng góp tích cực vào sự hoà nhập, giao lưu đa văn hóa và sự phát triển của thành phố.

Trong khuôn khổ Tết thiếu nhi tại các thành phố, ban tổ chức đều tổ chức trao giấy khen cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua cùng những phần quà nhỏ động viên các cháu. Tại Leipzig, đại diện Sở thú thành phố đã trao 20 vé vào cửa năm, trị giá 1.600 euro cho các cháu có thành tích học tập tốt. Ngoài chương trình văn nghệ và giải trí, hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước đã được cộng đồng nhiệt tình hưởng ứng.

Để có kinh phí tổ chức sự kiện lớn này, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo thành phố Leipzig, trung tâm thương mại Selgros, Đồng Xuân Center, Đồng Xuân Markt cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ