• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kinh tế Trung Quốc "lung lay" trước xu hướng giảm nhân sự trong ngành công nghệ

Thế giới 01/04/2022 14:31

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, ngành công nghệ khổng lồ của Trung Quốc có thể đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Từ lâu, Trung Quốc xem công nghệ là lĩnh vực trọng tâm của kinh tế đất nước và luôn đáp ứng nhu cầu trả lương cao cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, nhiều công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc hiện đang cắt giảm quy mô nhân sự chưa từng có. Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng này là do tác động của chiến dịch thắt chặt quyền kiểm soát với các công ty công nghệ lớn của Bắc Kinh trong năm 2020.

Kinh tế Trung Quốc "lung lay" trước xu hướng giảm nhân sự trong ngành công nghệ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Tình trạng giảm nhân lực trong lĩnh vực công nghệ

Quá trình cắt giảm nhân lực trong ngành công nghệ diễn ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải vật lộn với các làn sóng mới của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản sụt giảm và các vấn đề căng thẳng liên quan đến địa chính trị. Đây cũng là vấn đề đau đầu nghiêm trọng đối với đất nước trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh đến các ưu tiên ổn định kinh tế và xã hội vào năm nay.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, tỷ lệ thất nghiệp chung của nước này vẫn ổn định, dao động từ 5% đến 5,5% trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, chưa có số liệu chính thức về tình trạng mất việc ở ngành công nghệ cho đến nay.

Một cuộc khảo sát tư nhân mới đây cho biết nhiều việc làm đang mất đi ở Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Theo trang Lagou, một trong những trang web tuyển dụng công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, khoảng 2,76 triệu nhân viên có vị trí việc làm trên nền tảng này đã "rời bỏ việc" trong tháng Ba. Hầu hết các trường hợp mất việc làm đều tập trung ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Châu và Thượng Hải.

Trong khi công nghệ là một trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì các ngành công nghiệp khác cũng bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây. Theo nghiên cứu của một trang web tuyển dụng khác có tên Tongdao Liepin, khoảng 57% các công ty Trung Quốc tham gia khảo sát vào tháng 1/2022 cho biết họ đã sa thải từ 10% đến 50% nhân lực vào năm ngoái. Hầu hết những người mất việc hầu hết đều làm trong ngành giáo dục, bất động sản và các ngành liên quan đến internet.

Một số quan chức nước này cũng nhận định tình trạng này thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Thời gian tới, số lượng lớn sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp đại học (ước tính 10,76 triệu) sẽ tham gia vào thị trường việc làm trong năm nay. Hầu hết những sinh viên này sẽ tìm việc làm trong lĩnh vực công nghệ - ngành công nghiệp định hướng tăng trưởng kinh tế đất nước và có nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt ở nguồn lao động trẻ và trình độ học vấn tốt.

Điều này cũng đóng vai trò quan trọng để đóng góp vào sự gia tăng đáng kể của tầng lớp trung lưu mới nổi của Trung Quốc. Theo thống kê của chính phủ, mức lương chi trả cho nhân viên ngành công nghệ cao hơn mức trung bình khoảng 80%. Nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc, bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông và internet hiện sử dụng gần 200 triệu người, bao gồm cả lao động hợp đồng và lao động chính thức, chiếm khoảng 1/4 tổng lực lượng lao động trên cả nước.

Tác động lớn vào kinh tế đất nước

Hãng Reuters đầu tháng này cũng dẫn báo cáo của Alibaba và Tencent rằng hai doanh nghiệp này đang chuẩn bị kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm. Trong khi đó CNN đưa tin, JD.com cũng đang có kế hoạch sa thải 10% đến 15% lực lượng lao động.

"Nếu cả Alibaba và Tencent đều cắt giảm nhân sự từ 10%-15% thì chúng ta có thể chắc chắn rằng nhiều nền tảng internet khác trong hoặc liên quan đến lĩnh vực công nghệ đều đang ở trạng thái giảm nhân lực", ông George Magnus – nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford nhận định.

Công nghệ là một lĩnh vực góp phần vào quá trình tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua, vì vậy, ngay cả khi cắt giảm 5% việc làm thì vẫn tác động lớn vào lĩnh vực này nói riêng và nền kinh tế Trung Quốc nói chung", ông nói.

Theo hãng CNN, các tác động này có thể xuất phát từ chiến dịch kiểm soát quy mô lớn đối với các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trong năm 2020, bắt đầu là thương vụ yêu cầu hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khổng lồ của Ant Group. 18 tháng sau đó, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục các chiến dịch kiểm soát mạnh từ ngành công nghệ và tài chính sang giải trí, giáo dục và game.

Hàng loạt các công ty lớn của Trung Quốc là Alibaba, Tencent và Pinduoduo đều báo cáo mức tăng trưởng doanh số chậm nhất trong tháng 12/2021.

"Các biến động trong ngành công nghệ là một thách thức lớn đối với Trung Quốc trong nỗ lực phục hồi kinh tế, ông Doug Guthrie – Giám đốc điều hành Sáng kiến Trung Quốc tại Đại học Arizona cho biết.

Kinh tế Trung Quốc đang chậm lại khi nước này đối mặt với làn sóng Covid-19 mới. Bởi cách tiếp cận "không khoan nhượng" của Trung Quốc với Covid-19 cũng như ảnh hưởng từ khủng hoảng Ukraine tiếp tục đẩy giá hàng hóa nước này cao hơn và tác động mạnh đến kinh tế trên cả nước./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ