• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu tiên Mỹ tung đòn trừng phạt Triều Tiên mới nhất từ sau thượng đỉnh

Thế giới 22/03/2019 09:40

(Tổ Quốc) - Mỹ đã áp các trừng phạt vào ngày 21/3 vào hai công ty vận tải củaTrung Quốc được cho là đã giúp Triều Tiên né các vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên Mỹ ra lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Lần đầu tiên Mỹ tung đòn trừng phạt Triều Tiên mới nhất từ sau thượng đỉnh - Ảnh 1.

Hình ảnh được hoạt động vận chuyển trái phép của các tàu Triều Tiên. Nguồn: Yonhap

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải Trung Quốc là Dalian Haibo và Liaoning Danxing vì giúp Triều Tiên trốn các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.

Trừng phạt này liệt kê 67 tàu đã bị phát hiện vận chuyển trái phép dầu tinh luyện với các tàu chở dầu Triều Tiên, hoặc bị nghi ngờ xuất khẩu than đá Triều Tiên. Theo đó, các công ty Trung Quốc không được phép giao dịch với các cá nhân và tổ chức Mỹ, đồng thời đóng băng tài sản của các công ty này tại Mỹ.

Washington đã thông báo các biện pháp trừng phạt sau 3 tuần thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong thời gian qua, Mỹ đã đi đầu các nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép với Triều Tiên thông qua các từng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

"Mỹ và các đối tác liên quan vẫn tiếp tục duy trì cam kết này đến cuối cùng, cùng nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và tin tưởng vào việc thực hiện nghiêm túc của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đạt được thành công", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchinnói trong một tuyên bố.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục áp đặt các trừng phạt và chúng ta cần phải làm rõ việc các tàu vận chuyển Trung Quốc đang có các thủ thuật nhằm lách luật và thực hiện giao dịch với Triều Tiên", ông Steven Mnuchinnói.

Các trừng phạt gần đây chỉ ra rằng, có một số sơ hở liên quan đến vi phạm của Triều Tiên, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói với báo chí.

Quan chức này cho rằng, các công ty vận tải và tài chính liên tục có hành vi vi phạm trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Triều Tiên.

Nhắc đến việc gặp gỡ giữa Mỹ và Triều Tiên, quan chức này cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên trong thời gian tới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ