• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo EU tăng cường trừng phạt Belarus sau vụ chuyển hướng máy bay

Thế giới 25/05/2021 13:49

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus sau vụ việc buộc chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair.

Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 24/5 đã đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, bao gồm việc cấm các hãng hàng không của nước nước này sử dụng không phận và sân bay của 27 quốc gia của EU sau vụ việc buộc chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair.

Lãnh đạo EU tăng cường trừng phạt Belarus sau vụ chuyển hướng máy bay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Chiếc máy bay của Ryanair chở theo hơn 120 hành khách từ Athens (Hi Lạp) đến Vilnius (Lithuania) bị buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp ở Minsk sau khi nhận được cảnh báo đánh bom trên máy bay.

Phản ứng trước động thái này, lãnh đạo 27 quốc gia EU đã yêu cầu các hãng hàng không của EU tránh bay vào không phận của Belarus và cấm các hãng hàng không Belarus sử dụng không phận châu Âu. EU cũng tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức có liên quan đến việc chuyển hướng máy bay vào ngày 23/5.

"Văn bản trừng phạt thể hiện sự phản ứng mạnh mẽ đối với vụ việc xảy ra vào ngày 23/5, khẳng định mức độ gây nguy hiểm đối với an toàn hàng không và hành khách trên máy bay của chính quyền Belarus", một quan chức EU giấu tên nhấn mạnh.

"Đây là cuộc tấn công vào nền dân chủ", ông Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết: "Đây là cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận, và là cuộc tấn công vào chủ quyền châu Âu. Cần phản ứng mạnh mẽ đối với hành vi thái quá".

Ông VonderLeyen cũng nhấn mạnh, EU sẽ chấm dứt gói hỗ trợ kinh tế và đầu tư trị giá 3 tỷ euro cho Belarus.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/5 đã khẳng định Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với EU cũng như các đồng minh, đối tác và các tổ chức quốc tế đưa ra các biện pháp phù hợp và quy trách nhiệm đối với những người phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan đã nêu vấn đề này với Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Giữa sự chỉ trích của quốc tế, Nga – đồng minh của Belarus lên tiếng cần phải tiến hành điều tra thêm về vụ việc và không nên đưa ra kết luận vội vàng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ