• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lập trường của Mỹ trong kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Thế giới 15/04/2021 16:59

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng về thời hạn rút quân khỏi Afghanistan sau hàng loạt các cuộc họp thảo luận về vấn đề này.

Hãng CNN trích dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, một số cố vấn bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân – tướng Mark Milley và một số quan chức Bộ Ngoại giao đã bày tỏ quan ngại rằng việc rút quân của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến sứ mệnh chống chủ nghĩa khủng bố của nước này tại Afghanistan.

Lập trường của Mỹ trong kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: CNN

"Các quan điểm và ý kiến đang gây tranh cãi", một quan chức cấp cao giấu tên cho biết.

Chính quyền cựu Tổng thống Obama và Donald Trump đã nhiều lần nỗ lực giải quyết vấn đề xung đột ở quốc gia này nhưng Mỹ chưa thể gỡ rối các vấn đề căng thẳng tại Afghanistan. Theo quan chức cấp cao này, quân đội NATO cũng sẽ tuân thủ thời gian rút quân tương tự với kế hoạch của Mỹ. Nhiều khả năng, quân lính Mỹ sẽ rút quân trước 11/9. Hiện Mỹ đang gửi 2500 quân tại Afghanistan nhằm đối phó với khủng bố và đảm bảo an ninh ngoại giao.

Tổng thống Biden cũng đã lên tiếng kế hoạch rút quân trước ngày 11/9 – đúng dịp kỷ niệm 20 năm sau vụ tấn công khủng bố tại Mỹ.

"Một số ý kiến cho rằng quá trình rút quân của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao", Tổng thống Biden lên tiếng, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đưa ra giả thiết này trong một thập kỷ và chưa chứng minh được tính hiệu quả của nó, ngay cả vào thời điểm huy động 98.000 quân binh tại Afghanistan và sau đó giảm xuống còn vài nghìn. Ngoại giao không phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Chúng ta phải thay đổi điều này".

Theo Tổng thống Biden, sự hiện diện của quân đội Mỹ không nên được xem như là sự kết nối trung gian giữa các bên ở một quốc gia khác. Các quan chức nhận định, sau hai thập kỷ chiến tranh, có lẽ Tổng thống Biden đã hiểu rằng quá trình đầu tư thời gian và tiền bạc vào Afghanistan không phải là điều nên làm. Quyết định đưa ra sau nhiều tháng nghiên cứu và thảo luận. Các cuộc họp cấp cao diễn ra liên tục và có sự tham gia của các quan chức quân đội và quan chức an ninh quốc gia chính quyền Tổng thống Biden.

Ý kiến trái chiều

Các cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi ông Biden lên tiếng kế hoạch rút quân trước ngày 11/9. Trong các cuộc họp, vấn đề liên quan đến lực lượng Taliban liên tục được chú trọng. Một số ý kiến cho rằng Taliban sẽ gia tăng quyền lực và bạo lực ở Afghanistan sau khi Mỹ rời đi. Trước đó, Tổng thống Biden có nhắc đến quá trình gia hạn của Mỹ ở Afghanistan. Trong bầu cử Mỹ, ông Biden từng hứa hẹn sẽ chấm dứt chiến tranh kéo dài tại Afghanistan bất chấp các khuyến cáo của các quan chức quân sự hàng đầu.

Vào tháng Hai, các quan chức Mỹ đã tiến hành xem xét các lựa chọn thực tế, đánh giá về hiện trạng Afghanistan và đưa ra cách tiếp cận tốt nhất. Là một trong số người có ý kiến phản đối việc rút quân khỏi Afghanistan, ông Milley cho rằng việc rút quân của Mỹ ở khu vực này có thể gây nguy hiểm cho chính quyền Kabul và các vấn đề liên quan khác.

Một quan chức Mỹ cấp cao cho biết Lầu Năm Góc hiện đang bắt đầu cho kế hoạch rút quân sau quyết định của Tổng thống Biden.

"Mỹ đã sẵn sàng cho kế hoạch rút quân", quan chức này nhấn mạnh.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng lên tiếng sau quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ. CIA đã nêu ra lập trường rõ ràng trong các cuộc thảo luận gần đây, nhấn mạnh việc ủng hộ quân Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan.

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc CIA – ông Bill Burns đưa ra cảnh báo nếu Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong thời gian tới thì khả năng tiếp nhận thông tin tình báo của CIA sẽ giảm đi. Theo ông Burns, cả al Qaeda hay IS đều không thể tấn công Mỹ nhưng "rõ ràng sự có mặt của Mỹ ở Afghanistan đã giúp ích rất nhiều cho quá trình ngăn chặn khủng bố".

"Sự rời đi của quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, tuy nhiên chúng tôi sẽ vẫn nỗ lực hết sức ở CIA, cùng với các đối tác nhằm cung cấp các thông tin tình báo sớm nhất và đối phó kịp thời với các thách thức", ông Burns nhấn mạnh.

Theo CNN, Nhà Trắng thừa nhận có các ý kiến trái chiều về quyết định rút quân khỏi Afghanistan tại Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định việc duy trì quân đội quá lâu ở quốc gia này cũng không thể giải quyết các vấn đề của Afghanistan.

"Tổng thống Biden sẵn sàng lắng nghe các ý kiến trái chiều để đưa ra cách tiếp cận hợp lý nhất", Thư ký báo chí Jen Psaki lên tiếng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ