• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lầu Năm Góc sẵn sàng loạt lựa chọn rút quân khỏi Đức

Thế giới 29/06/2020 08:41

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong ngày thứ hai dự định sẽ đưa ra các lựa chọn về việc giảm sự hiện diện của gần 10.000 quân của Mỹ tại Đức – một động thái tái định hình sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Châu Âu.

"Ông Esper đã gặp Tổng thống Trump vào thứ Tư để thảo luận về sự hiện diện của chúng tôi ở châu Âu. Vào thứ Hai, Bộ trưởng sẽ thông báo với Tổng thống tại Nhà Trắng về các lựa chọn bố trí lực lượng của chúng tôi ở Đức", người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói trong một tuyên bố.

Đề xuất của Lầu Năm Góc sẽ đưa ra các kịch bản để bố trí một số lực lượng đó trở lại Hoa Kỳ, luân phiên một số lực lượng ở khắp châu Âu hay triển khai quân đội trú đóng trường kỳ ở các khu vực khác của châu Âu, các quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Lầu Năm Góc sẵn sàng loạt lựa chọn rút quân khỏi Đức - Ảnh 1.

Lâu nay Đức là một trung tâm huấn luyện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Ảnh: Shutterstock.

Tổng thống Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm 9.500 quân Mỹ, trong tổng số 34.500 người – vốn được bố trí vĩnh viễn tại Đức. Đề xuất này đã dấy lên một số sự bất đồng trong Lầu Năm Góc vì họ lo ngại một số thay đổi như vậy sẽ làm suy yếu một liên minh kéo dài hàng thập kỷ và tạo cơ hội cho các đối thủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả Nga.

Việc rút bớt quân Mỹ khỏi châu Âu có thể được coi là Mỹ đang hòa dịu hơn với Nga tại thời điểm điều này dường như trở nên bất lợi hơn đối với Washington.

Hôm thứ tư tuần trước, trong chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, ông Trump đã vạch ra một số nơi mà lực lượng Mỹ rút bớt khỏi Đức có thể được bố trí tới, nói rằng một số lực lượng có thể sẽ chuyển từ Đức vào Ba Lan. Ông Trump không xác định liệu họ sẽ được luân chuyển qua Ba Lan hay được triển khai vĩnh viễn ở đó.

"Họ sẽ trả tiền cho việc gửi thêm quân, và chúng tôi có thể sẽ chuyển họ từ Đức sang Ba Lan", ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Duda ở Vườn hồng. "Chúng tôi sẽ giảm quân ở Đức rất nhiều, xuống còn khoảng 25.000 quân".

Đức là một trung tâm đào tạo quân sự của Hoa Kỳ ở Châu Âu, hỗ trợ các hoạt động quân sự trên khắp thế giới và đóng vai trò là trụ sở cho các lực lượng Không quân và lục quân Mỹ ở châu Âu. Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cũng được đặt tại Đức.

Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với mức chi tiêu quân sự của Đức. Bộ trưởng quốc phòng Đức năm ngoái đã cam kết sẽ đáp ứng mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng, theo yêu cầu của Mỹ, nhưng phải đến năm 2031.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ