• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lầu Năm góc thừa nhận, năng lực Trung Quốc có thể đã "vượt mặt" Mỹ trong một số lĩnh vực quân sự trọng yếu

Thế giới 02/09/2020 15:28

(Tổ Quốc) - Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc có thể đã "vượt mặt" Mỹ trong một số lĩnh vực quân sự như chế tạo tên lửa và đóng tàu.

Trong một báo cáo thường niên trước Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Trung Quốc có thể đã vượt qua năng lực của quân đội Mỹ trong lĩnh vực phát triển tên lửa và đóng tàu. Ngoài ra, gần như chắc chắn quốc gia châu Á sẽ gia tăng gấp đôi quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình trong thập kỷ tới.

Cụ thể, theo tài liệu, "Trung Quốc đã đạt tới khả năng tương đương – thậm chí vượt lên Mỹ trong nhiều lĩnh vực hiện đại hóa quân sự, bao gồm đóng tàu, tên lửa hành trình và đạn đạo thông thường phóng đi từ mặt đất, cũng như hệ thống phòng không tích hợp".

Hiện quân đội Trung Quốc (PLA) có hơn 1.250 tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất (GLBM) và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (GLMC) với tầm di chuyển lên tới 5.500km. Trong khi đó, Mỹ không có GLMC và chỉ có các loại GLBM với khoảng cách di chuyển là từ 70 – 300km.

Báo cáo nhận định, Trung Quốc có thể phát triển sức mạnh tên lửa thông thường của mình một cách tự do mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào. Trung Quốc cũng là "một trong những quốc gia trên thế giới có các hệ thống đất đối không tầm xa tối tân nhất – trong đó bao gồm cả các hệ thống S-400 và S-300 mua từ Nga cùng với những hệ khác được sản xuất nội địa ".

"Trong thập kỷ tới, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc – hiện ước tính có khoảng dưới 200 đầu đạn, dự kiến sẽ được mở rộng ít nhất gấp đôi khi Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình", báo cáo đánh giá. Mục tiêu của Bắc Kinh là "bộ ba hạt nhân" với phát triển tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ trên không bên cạnh cải thiện các vũ khí hạt nhân trên mặt đất và trên biển.

Lầu Năm góc thừa nhận, năng lực Trung Quốc có thể đã "vượt mặt" Mỹ trong một số lĩnh vực quân sự trọng yếu - Ảnh 1.

(ảnh minh hoạ: SCMP)

Nhìn chung, tài liệu mang tên Báo cáo về Sức mạnh Quân sự Trung Quốc đã khắc họa sự phát triển nhanh chóng của các lực lượng vũ trang nước này, theo kế hoạch của chính phủ là đạt được "sự hồi sinh lớn cho Trung Quốc" vào năm 2049 và "sắp xếp lại trật tự thế giới".

Từ bản báo cáo thường niên đầu tiên trước Quốc hội vào năm 2000, Lầu Năm góc đã lưu ý về những tiến bộ của quân đội Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá "các lực lượng vũ trang Trung Quốc vào thời điểm đó có quy mô lớn nhưng hầu hết là quân đội truyền thống không phù hợp với những tham vọng lâu dài" của chính quyền Bắc Kinh.

Theo nhà phân tích Trung Quốc từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Bonnie Glaser, bản báo cáo mới nhất đã "phản ánh mối quan ngại ngày càng gia tăng của chính quyền Trump về những kỳ vọng của Bắc Kinh dành cho PLA cũng như tốc độ phát triển năng lực vượt bậc của PLA".

Ngày 1/9, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Chad Sbragia đã có một bài phát biểu liên quan tới bản báo cáo trước tổ chức tư vấn chính sách Viện Doanh nghiệp Mỹ.

Các hệ thống tên lửa của Trung Quốc "nhận được sự chú ý đầy đủ của chúng ta, như các bạn có thể tưởng tượng được", ông Sbragia nói.

Ông cho hay, Lầu Năm góc nỗ lực sử dụng các tài liệu về quân đội và chính phủ Trung Quốc mỗi khi có thể. Cùng lúc, họ cũng phải tìm cách lọc những thông tin khiến người dân Mỹ bị phân tán và trở nên thờ ơ hoặc đánh giá thấp trước những kế hoạch rất tham vọng của Trung Quốc.

"Bản báo cáo không tuyên bố là quân đội Trung Quốc đang có sức mạnh khổng lồ và bản thân tôi cũng không nghĩ Trung Quốc đã đạt tới điều đó", ông Sbragia phát biểu. "Trung Quốc rõ ràng đối mặt với một số thách thức và Bắc Kinh đang cố gắng giải quyết chúng và đó là một điểm đáng lưu ý".

"Gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ tìm cách gây dựng một nền quân sự tương đương hoặc thậm chí vượt hơn trong một số lĩnh vực so với Mỹ hay bất kỳ cường quốc nào mà Bắc Kinh coi là mối đe dọa tiềm tàng", ông Sbragia nhận định.

Một trong những mối quan tâm chính được bản báo cáo chỉ ra, đó là việc Trung Quốc mở rộng quy mô các lực lượng sẵn sàng tham chiến trên mặt đất, trên không và trên biển – trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Đài Loan.

Cựu Tùy viên quân sự Mỹ tại Trung Quốc cho rằng, những con số trong báo cáo tiếp tục khẳng định chiến lược và các động thái của Mỹ nhằm cải thiện chính các hoạt động của Lầu Năm góc. "Điều đó chắc chắn tạo động lực cho chúng tôi", ông tuyên bố đồng thời nhấn mạnh, đây là "một khía cạnh thúc đẩy" để Washington không bại dưới tay người Trung Quốc.

"Kịch bản tồi tệ nhất là xảy ra xung đột và đó là thứ không ai muốn", ông Sbragia nói.

Ngoài ra, báo cáo của Lầu Năm góc còn đề cập tới kế hoạch của Trung Quốc thiết lập một mạng lưới các căn cứ hậu cần quân sự ở nước ngoài.

"Ngoài căn cứ hiện tại ở Djibouti, Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ cân nhắc và lập kế hoạch có thêm các cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự ở nước ngoài để hỗ trợ cho hải quân, không quân và lục quân", báo cáo viết. Các nước được Trung Quốc "cân nhắc" đặt các căn cứ trên được cho là bao gồm Myanmar, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, UAE, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola và Tajkistan.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ