• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020

Văn hoá 28/07/2020 06:53

(Tổ Quốc) - Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020; Trưng bày sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; Lễ hội đền Lảnh Giang và Tuần văn hóa du lịch Lảnh Giang năm 2020 là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam.

Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 - Ảnh 1.

Một tết mục biểu diễn tại chương trình Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020. Ảnh: qdnd.vn

Hà Nội: Sáng 27/7, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng (cụm 2) năm 2020.

Liên hoan có 49 tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu của 9 đội văn nghệ quần chúng với gần 300 diễn viên là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đến từ các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu, gồm: Cục Hậu cần, Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Lịch sử-Viện Chiến lược quốc phòng, Cục Đối ngoại, Cục Điều tra hình sự, Cục Gìn giữ hòa bình, Viện Thiết kế, Cục Tài chính và Cục Kinh tế.

Các tiết mục tham gia hầu hết được các đội văn nghệ tự biên tự diễn, được đầu tư về nội dung, tư tưởng, dàn dựng công phu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội. Mỗi đội thi có cách dàn dựng khác nhau mang màu sắc riêng, nhưng đều toát lên nét đẹp, giá trị của cuộc sống và sức sống của các ca khúc cách mạng; nhiều tiết mục phản ánh tính thời sự nóng hổi như dịch bệnh Covid-19…

Qua liên hoan văn nghệ giúp cho cấp ủy, chỉ huy phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của các cơ quan, đơn vị ngày càng đạt hiệu quả, chất lượng cao.

Bắc Ninh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ".

Với mong muốn tri ân, tôn vinh công lao của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, các hình ảnh, tài liệu, hiện vật, đặc biệt là các mô hình được trưng bày đã thể hiện chân thực những tấm gương dũng cảm, kiên cường của những chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù đế quốc. 

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm chiến thắng trở về cựu tù binh thời chống Mỹ (1973 - 2020), hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020) và là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu rõ thêm về những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh với những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, thắp sáng niềm tin và "truyền lửa" cho thế hệ thanh niên.

Trưng bày sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 02/8.

Hà Nam: Lễ hội và Tuần du lịch văn hóa đền Lảnh Giang được diễn ra từ ngày 20 - 26/7/2020 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động.

Khu di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang nằm trên địa phận thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên là một quần thể di tích có giá trị về mặt lịch sử - văn hóa - kiến trúc nghệ thuật lâu đời. Đền thờ 03 vị tướng thời Hùng Duệ Vương thứ 18 đã có công lớn dẹp tan giặc Thục giữ yên bờ cõi giang sơn và thờ Chử Đồng Tử - Tiên Dung công chúa.

Hiện đền Lảnh Giang lưu giữ nhiều di văn chữ Hán và đồ thờ giá trị. Lễ hội đền Lảnh Giang thu hút đông đảo du khách bởi nơi đây còn gìn giữ được hầu hết các làn điệu hát văn, các giá đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu. Đền Lảnh Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1996. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Lảnh Giang đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục hát chèo, hát chầu văn và hài kịch được các nghệ sĩ địa phương và trung ương biểu diễn. Sau các nghi lễ khai hội, khai mạc Tuần du lịch tại đền còn diễn ra liên hoan diễn xướng hát chầu văn; biểu diễn vở chèo "Huyền tích bến Lảnh Giang"; triển lãm "Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam" và giao lưu cổ vật; trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống thị xã Duy Tiên; giải vật "Lễ hội Lảnh Giang mở rộng"; các trò chơi dân gian, giải thể thao quần chúng xã Mộc Nam và chiếu phim lưu động.

Lễ hội năm nay gắn với Tuần văn hóa du lịch Lảnh Giang chính là điểm nhấn cho du lịch Hà Nam, đồng thời hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ