• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt dấu hiệu cho thấy giới khoa học toàn cầu đang ở rất gần loại vaccine "đả bại" virus corona mới

Thế giới 04/02/2020 22:01

(Tổ Quốc) - Các nhà nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua với thời gian và cùng chung tay để sớm tìm ra phương thuốc hiệu quả nhằm đối phó virus corona mới đang hoành hành tại Trung Quốc và đe dọa phần còn lại của thế giới.

Trang China Daily đăng tải, hiệp hội các nhà khoa học được giải thưởng thế giới ở Thượng Hải cho hay, họ đã tập hợp được mội đội ngũ chuyên gia hàng đầu, bao gồm các nhà hóa học từng đoạt giải Nobel Roger Kornberg và Michael Levitt, chuyên gia kháng thể Richard Lerner và nhà sinh học Raymond Dewk… cùng tham gia tìm hiểu về virus corona mới và đề xuất giải pháp.

"Họ sẵn lòng thể hiện tài năng khoa học quốc tế để hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh", trung tâm tuyên bố hôm thứ hai (3/2).

Những phương thuốc tiềm năng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hai cách để xử lý một đại dịch truyền nhiễm. Cách thứ nhất là sử dụng các thuốc phân tử nhỏ có khả năng ngăn cản virus sản sinh bằng cách can thiệp vào dinh dưỡng của nó. Cách còn lại là sử dụng các kháng thể để "vây" virus lại khiến nó tự phá hủy.

Một trong những chuyên gia về dịch bệnh hàng đầu của Trung Quốc, ông Zhong Nanshan chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng, hiện có ít nhất 7 loại thuốc phân tử nhỏ đang được thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc.

Loạt dấu hiệu cho thấy giới khoa học toàn cầu đang ở rất gần loại vaccine "đả bại" virus corona mới - Ảnh 1.

Bác sỹ đang điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus corona mới tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Hôm Chủ nhật (2/2), Bệnh viện Hữu nghị Trung – Nhật tại Bắc Kinh thông báo, họ sẽ bắt đầu thử nghiệm điều trị trên 270 bệnh nhân đã bị nhiễm virus corona tại Vũ Hán bằng loại thuốc từ Mỹ gọi là remdesivir. Loại thuốc này ban đầu được phát triển để điều trị virus Ebola. Nó đã được sử dụng để chữa trị cho một người đàn ông Mỹ 35 tuổi bị nhiễm virus corona và các triệu chứng của người bệnh đã có cải thiện đáng kể trong vòng một ngày mà không có các tác dụng phụ.

Tuần trước, nhà sản xuất remdesivir là Gilead Sciences khẳng định, họ đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế tại Trung Quốc và trên thế giới để đối phó với dịch bệnh bùng phát.

Theo ông Qian Jiahua, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Kiểm định Thuốc của Hiệp hội Sản phẩm Y dược Quốc gia Trung Quốc, quá trình thử nghiệm tại Trung Quốc có thể được rút ngắn nếu remdesivir chứng tỏ được kết quả ấn tượng trên nhiều người bệnh. "Tôi nghĩ chúng ta nên hành động cẩn trọng trước khi áp dụng ở quy mô lớn đối với một nền dân số đa dạng và phức tạp như tại Trung Quốc", ông Qian cảnh báo.

Còn bác sỹ Zeng Weigen tại Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh cho hay, mặc dù remdesivir có hiệu quả trên một bệnh nhân Mỹ có triệu chứng viêm phổi, "nhưng vẫn cần phải có thử nghiệm lâm sàng nhiều hơn để chắc chắn tính năng của nó trước virus".

Các nhà khoa học cũng đã thử kết hợp các thuộc trị cảm cúm và HIV vào việc điều trị virus corona mới. Hôm chủ nhật (2/2), Bộ Y tế Thái Lan thông báo, phương pháp này đã chữa trị thành công cho một nữ bệnh nhân 71 tuổi bị lây nhiễm.

Phương pháp kết hợp

Các bác sỹ Thái sử dụng kết hợp giữa thuốc trị cảm cúm oseltamivir với lopinavir và ritonavir – hai kháng thể được sử dụng trong điều trị HIV. Sức khỏe của bệnh nhân trên đã có những cải thiện rõ ràng trong khi kết quả xét nghiệm với virus corona là âm tính.

Tương tự, một số bệnh viện tại Bắc Kinh cũng đã đưa cùng loại thuốc trị HIV vào phác đồ điều trị virus corona mới, mặc dù chưa có thông tin về trường hợp thành công.

Chủ tịch Bệnh viện Jinyitan Vũ Hán Zhang Dingyu từng chia sẻ với báo giới rằng, các loại thuốc HIV như lopinavir đã giúp cho các bệnh nhân bị ốm nặng tại bệnh viện của ông không trở nên nghiêm trọng hơn.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Viện Y tế Quốc gia Mỹ cùng với các công ty dược phẩm của Mỹ đã lần lượt công bố các dự án phát triển vaccine chống virus corona mới. Nhà dịch tễ học tại Đại học Vanderbilt là Mark Denison chỉ ra, để có tác dụng hiệu quả với virus, nên sử dụng remdesivir ngay từ sớm.

Hai công ty dược của Mỹ là Regeneron Pharmaceuticals và Vir Biotechnology đều đang trong quá trình nghiên cứu các kháng thể chống virus corona mới, nhưng sẽ còn phải mất nhiều tháng nữa cho tới khi có thể tiến hành các thí nghiệm lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu Mỹ và Trung Quốc từ Đại học Y Baylor ở Houston, Đại học Texas và Đại học Phục Đán Thượng Hải cũng đang cùng hợp tác để phát triển một loại vaccine chống lại virus.

Còn theo ông Song Zhiheng, phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, các nhà khoa học tại đây đã cô lập được 10 chủng virus có thể sử dụng để tạo ra vaccine.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ China News Weekly, giáo sư hóa học Lu Shan từ Đại học Massachusetts, Mỹ nói SARS và virus corona mới có nhiều sự tương đồng, do đó từ những nghiên cứu vaccine về SARS trước đây, việc phát triển vaccine cho virus corona mới nhất định sẽ sớm có tiến triển.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ