• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt phép thử 'hạng nặng' đối với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Thế giới 09/05/2022 15:27

(Tổ Quốc) - Phép thử ngoại giao đầu tiên đối với ông Yoon Suk-yeol sẽ là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Yoon Suk-yeol sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào thứ Ba (ngày 10/5) và sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhiều thách thức ngoại giao, lạm phát tăng cao và một quốc gia phân cực về mặt chính trị, theo nhận định của tờ Nikkei Asia.

Cựu công tố viên trưởng của Hàn Quốc sẽ đảm nhận vị trí chính trị đầu tiên sau khi đánh bại đối thủ của Đảng tiến bộ Lee Jae-myung với tỷ lệ sát sao chưa đầy 1% trong cuộc bầu cử vào tháng Ba. Ông Yoon Suk-yeol không chỉ là công tố viên đầu tiên của Hàn Quốc trở thành Tổng thống mà còn là người đầu tiên vươn lên vị trí này khi chưa từng có kinh nghiệm trong chính trường.

Ngay sau khi nhậm chức, nhà chính trị 61 tuổi từ Đảng bảo thủ đối lập Hàn Quốc sẽ đối mặt với một phép thử ngoại giao. Chỉ 10 ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol tuyên thệ, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm ba ngày tới đất nước này từ ngày 20/5. Chương trình nghị sự của ông Yoon và Biden sẽ là về các vụ thử tên lửa tầm xa gần đây của Triều Tiên, ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc và kế hoạch xây dựng một nhà máy bán dẫn trị giá 17 tỷ đô la ở Texas của 'ông lớn' Samsung Electronics.

Loạt phép thử 'hạng nặng' đối với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol - Ảnh 1.

Nhiều thách thức đang chờ các quyết sách mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Nikkei Asia.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố vào tháng trước: "Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các cơ hội để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ an ninh quan trọng của hai bên, tăng cường quan hệ kinh tế và mở rộng hợp tác chặt chẽ để mang lại kết quả thiết thực. Chuyến đi này sẽ thúc đẩy cam kết vững chắc của chính quyền Biden-Harris đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng như các liên minh hiệp ước của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản."

Sức ép hạt nhân từ Triều Tiên

Triều Tiên hôm thứ Bảy tuần trước đã phóng đi một vật thể được Seoul xác định là tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm. Đây được coi là một lời nhắc nhở về tham vọng hạt nhân của họ đối với ông Yoon Suk-yeol, người đã tuyên bố sẽ có quan điểm cứng rắn chống lại Bình Nhưỡng. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm thứ Tư.

Nhà Trắng cho biết vụ phóng ICBM là một mối đe dọa đối với an ninh của nước này và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các nhà phân tích cho rằng căng thẳng quanh bán đảo Triều Tiên đang leo thang nhanh chóng khi Bình Nhưỡng phát triển khả năng tên lửa và chính phủ sắp tới của Hàn Quốc cũng đang tính đến việc tăng cường các biện pháp phòng thủ chống lại nước láng giềng.

"Chính phủ mới ở Hàn Quốc rất tập trung vào [mối đe dọa] tên lửa từ Triều Tiên. Và họ đang nói chuyện cởi mở về các khả năng nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa trên bán đảo Triều Tiền và [bổ sung thêm] một khẩu đội THAAD [hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Mỹ ]", Victor Cha, chuyên gia hàng đầu về Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết trong một chương trình phát thanh vào tuần trước.

Giám đốc tình báo Hàn Quốc hôm thứ Bảy cũng cho biết Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân vào giữa lễ nhậm chức của ông Yoon và chuyến thăm của ông Biden, hãng tin Yonhap đưa tin.

Tập trung đối phó tình hình lạm phát

Giống như nhiều nền kinh tế trên toàn cầu, Hàn Quốc cũng đang vật lộn với lạm phát tăng nhanh, giá cả hàng hóa liên tục tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã đạt mức cao nhất trong 13 năm rưỡi vào tháng 4, tăng 4,8% so với một năm trước đó. Các nhà kinh tế cho rằng lạm phát có thể tiếp tục tăng do giá dầu thô cao và sức ép từ chuỗi cung ứng.

Thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, Rhee Chang-yong, cho biết trong phiên điều trần trước Quốc hội vào tháng trước rằng ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là ổn định giá tiêu dùng.

Các nhà phân tích dự báo rằng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tăng lãi suất cơ bản vào cuối tháng này để ngăn chặn lạm phát, sau khi tăng lên 1,5% vào tháng Tư.

Park Seok-gil, một nhà kinh tế tại JPMorgan, đã viết trong một ghi chú hôm thứ Tư: "Ý định của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc là nâng lãi suất thực tế lên, trừ khi xảy ra các sự kiện bất ngờ làm gián đoạn triển vọng kinh tế và biến động thị trường tài chính. Các biện pháp hạn chế lạm phát sẽ vẫn được tập trung thực hiện cho đến hết quý 3 năm 2022."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ