• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt ứng viên chạy nước rút: Khó đoán cuộc đua tổng thống Pháp 2022

Thế giới 06/04/2022 20:20

(Tổ Quốc) - Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đang là ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ trong cuộc đua tổng thống Pháp vòng 1 vào ngày 10/4. Tuy nhiên, có một yếu tố không xác định đang tồn tại: rất nhiều người không chắc sẽ bỏ phiếu cho ai hoặc không có ý định bỏ phiếu. Điều này khiến kết quả cuộc bầu cử sắp tới rất khó đoán.

Hiện tại, ông Macron, với lập trường trung hòa thân châu Âu vẫn đang dẫn đầu và bỏ khá xa các ứng viên khác trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, đối thủ chính của ông là nữ lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen cũng đang gia tăng sự ủng hộ trong những ngày gần đây. Cả hai đều đang ở vị trí thuận lợi để có thể có kết quả tốt trong vòng 1 và tiến vào vòng 2 ngày 24/4, kết quả sẽ phần nào giống với cuộc bầu cử năm 2017 mà ông Macron đã thắng một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, ông Macron cảnh báo trong cuộc vận động tranh cử lớn đầu tiên của ông vào thứ Bảy vừa qua ở gần Paris."Không có gì chắc chắn. Đừng tin vào các cuộc thăm dò hoặc các nhà bình luận, những người có vẻ dứt khoát và nói với bạn rằng ... cuộc bầu cử đã kết thúc, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi,"

Ông Macron nói với những người ủng hộ: "Từ Brexit đến rất nhiều cuộc bầu cử đã cho thấy điều dường như không thể xảy ra lại xảy ra!"

Loạt ứng viên chạy nước rút: Khó đoán cuộc đua tổng thống Pháp 2022 - Ảnh 1.

Ông Macron vẫn đang có tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò. Ảnh: AP.

Dự đoán kịch bản bầu cử

Các kịch bản cho cuộc bỏ phiếu vòng hai năm nay cho thấy bà Le Pen đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với ông Macron so với năm 2017 – thời điểm bà thua cuộc với 34% sự ủng hộ còn ông Macron nhận được 66% phiếu bầu.

Các cuộc thăm dò hiện vẫn xếp bà Le Pen đứng sau Macron, nhưng tỷ lệ sít sao hơn nhiều. Điều này dường như cho thấy sự khôn ngoan trong chiến lược của bà là đưa ra những phát biểu nhẹ nhàng hơn về lập trường chính trị và xoa dịu công chúng bằng hình ảnh mới mẻ hơn. Điều này cho phép bà nắm bắt được những lá phiếu phản đối ông Macron và của những người ủng hộ phe cực hữu.

Trong những ngày gần đây, chiến dịch tranh cử của ông Macron cũng gặp một vấn đề lớn – được đặt tên là "Thương vụ McKinsey", tên một công ty tư vấn của Mỹ được thuê để tư vấn cho chính phủ Pháp về chiến dịch tiêm chủng Covid-19 và các chính sách khác. Một báo cáo mới của Thượng viện Pháp đặt câu hỏi về cách chính phủ sử dụng các nhà tư vấn tư nhân và cáo buộc McKinsey trốn thuế. Vấn đề này đang tiếp thêm sinh lực cho các đối thủ của ông Macron và khiến ông gặp khó khăn hơn khi vận động tranh cử.

Nhiều người trong đội ngũ tranh cử của ông Macron lo sợ rằng những người ủng hộ ông có thể không đến các điểm bỏ phiếu vì họ nghĩ rằng ông sẽ giành chiến thắng, trong khi những người tức giận với các chính sách của ông Macron sẽ chắc chắn đi bỏ phiếu.

Julien Descamps, một thành viên 28 tuổi trong đảng của ông Macron, nhấn mạnh rằng một số người trong lực lượng ủng hộ ông Macron "không biết phải làm gì".

Ông Julien nói: "Họ không hoàn toàn bị ông Macron thuyết phục, nhưng nếu họ bác bỏ những quan điểm cực đoan thì họ nên bỏ phiếu cho ông ấy".

Ông Macron cũng kêu gọi các cử tri chống lại cả phe cực hữu và cực tả của Pháp. "Đừng chỉ la ó họ, hãy chống lại những ý tưởng của họ," ông nói.

Ở vị trí thứ ba trong các cuộc thăm dò là nhân vật cực tả Jean-Luc Mélenchon, người đã gia tăng sự ủng hộ trong thời gian gần đây, nhưng vẫn kém xa tỷ lệ ủng hộ của bà Le Pen hiện tại. Một ứng cử viên cực hữu khác là Eric Zemmour và ứng cử viên bảo thủ Valérie Pécresse đang đứng giữa nhiều thách thức quan trọng và chưa bật được lên các vị trí ủng hộ cao hơn.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 10/4 này sẽ xác định hai ứng cử viên hàng đầu tiến vào vòng bỏ phiếu thứ hai – vòng bỏ phiếu quyết định vị trí tổng thống Pháp trong 5 năm tới.

Quan ngại tỉ lệ cử tri đi bầu thấp và không biết bầu cho ai

Cuộc bầu cử tổng thống là cuộc bầu cử thu hút nhiều cử tri ở Pháp nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu đã giảm từ 84% năm 2007 xuống còn khoảng 78% năm 2017, và các nghiên cứu đang nói rằng tỷ lệ bỏ phiếu trắng có thể còn cao hơn so với 5 năm trước. Đặc biệt, những người trẻ tuổi và tầng lớp lao động dường như ít quan tâm tới việc bỏ phiếu hơn so với những người đã nghỉ hưu và những cử tri thuộc tầng lớp thượng lưu.

Các nhà thăm dò nói rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp có thể có tác động lớn đến cuộc bỏ phiếu. Họ lưu ý rằng đang có một tỷ lệ khá lớn những người vẫn chưa biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai hoặc liệu họ có đi bỏ phiếu hay không.

Đó là tình cảnh của trợ lý Liza Garnier, 45 tuổi, sống ở vùng ngoại ô giàu có Montmorency, phía bắc Paris. Bà nói: "Tôi không còn tin vào những gì các chính trị gia nói nữa. Họ hứa rất nhiều, họ nói nhiều khi là ứng cử viên, và khi họ đã nắm quyền, chúng tôi rất thất vọng với họ. Tôi có ấn tượng rằng ngày càng nhiều người nghĩ rằng việc đi bỏ phiếu là vô ích: bỏ phiếu cho ai? Để làm gì?".

Garnier cảm thấy các chính trị gia đang quá xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày của người Pháp. Bà nói rằng bà có thể bỏ phiếu trắng, ngay cả trong vòng thứ hai nếu ông Macron đối đầu với Le Pen.

"Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi không hài lòng với họ," bà nói.

Sức mua ngày càng giảm của các gia đình Pháp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong bối cảnh giá thực phẩm và năng lượng tăng. Người dân Pháp cũng chịu nhiều gánh nặng hơn khi các khoản thanh toán phục vụ xã hội, an ninh, môi trường cũng gia tăng. Nhiều người dân cảm thấy những vấn đề này không nhận được sự quan tâm xứng đáng trong chiến dịch tranh cử năm nay, một phần vì cuộc xung đột ở Ukraine đang làm lu mờ tất cả các vấn đề khác.

Kevin, một giáo viên địa lý và lịch sử 26 tuổi tại một trường trung học cơ sở công lập ở một vùng ngoại ô nghèo khó phía bắc Paris, thất vọng về việc thiếu các cuộc tranh luận chính trị trong chiến dịch này. Ông tự nhận mình là một "người cánh tả" và cảm thấy "vỡ mộng" trước bối cảnh chính trị hiện tại của Pháp.

Kevin cho biết ông vẫn đang do dự. Nhưng chắc chắn ông sẽ không bỏ phiếu cho Macron hoặc Le Pen và coi việc bỏ phiếu trắng là một lựa chọn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ