• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lũ ồ ạt tấn công các tỉnh miền núi phía Bắc

Thời sự 20/08/2016 14:31

(Tổ Quốc) -Các tỉnh ven biển bão quét qua không bị thiệt hại lớn. Tuy nhiên, hoàn lưu bão Thần Sét gây mưa lớn, lũ quét, lũ ống đe dọa các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cảnh báo lũ trên các sông ở miền Bắc đang tiếp tục được Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn phát đi.

Hiện lũ sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang tiếp tục lên nhanh. Lúc 9 giờ ngày 20/8, trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 32,21m (trên báo động (BĐ) 3: 0,21m), tại Phú Thọ: 17,88m (trên BĐ 1: 0,38m); mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức 5,48m (trên BĐ 2: 0,18m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 4,57m (trên BĐ 1: 0,27m); sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 3,45m (dưới BĐ 2: 0,05m); trên sông Mã tại Hồi Xuân: 60,71 m (trên BĐ 1: 1,71m), tại Cẩm Thủy: 18,79m (dưới BĐ2: 0,21m), tại Lý Nhân: 9,33m (dưới BĐ 1: 0,17m); sông Bưởi tại Kim Tân: 10,64m (dưới BĐ 2: 0,36m).

Đêm nay và sáng mai (21/8), nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp thuộc tỉnh Phú Thọ đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa. Lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Một thông tin tích cực, mưa tiếp tục giảm nhanh trên khu vực các tỉnh Bắc Bắc Bộ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ còn mưa trong ngày hôm nay với lượng không lớn, phổ biến 10-20mm, cục bộ một số nơi vẫn còn mưa trên 30mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của bão số 3,  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to (100-200mm). Cá biệt một số nơi lớn hơn như trạm Km 46 (Sơn La), Cao Phong (Hòa Bình), Kim Bôi (Hòa Bình) 210mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 260mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 315mm.

Lũ tràn về Mộc Châu (Sơn La) - nguồn: VOV

Nhiều địa phương thiệt hại

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Tính đến sáng nay (20/8), mưa lũ đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố là: Sơn La, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Cụ thể, tại tỉnh Sơn La đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi. Ở tỉnh Bắc Giang và Hòa Bình có 2 người mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi. Còn tại thành phố Hà Nội có 3 người bị thương do mưa bão. 

Mưa lũ còn làm 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; hơn 420 nhà bị tốc mái, hư hại, ngập nước. Về nông nghiệp có gần 6.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng; hàng trăm cây cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Về giao thông, 5 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ của các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Nguyên, Sơn Lan bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông. 

Tại Hà Nội, sáng nay, 20/8, cơ bản không còn mưa,  các điểm úng ngập đã được khắc phục, nhiều tuyến đường phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Chiều tối qua, 19/8, khi mưa lớn xảy ra, một số tuyến phố của Hà Nội đã bị ngập sâu từ 0,25-0,4 m như Tân Triều, Ngọc Hồi, Phùng Khoang, Quan Nhân, Cự Lộc, Minh Khai-Mạc Thị Bưởi, Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính, Giải Phóng (trước cổng Bến xe phía Nam), 126 Vĩnh Hưng, Thanh Đàm, Trường Chinh... Ngập úng khiến cho người dân đi lại khó khăn, nhiều phương tiện ôtô, xe máy bị hư hỏng do nước xâm nhập vào động cơ, không thể di chuyển.

Do ảnh hưởng của mưa bão, tại Hà Nội có ba người bị thương, 11 căn nhà bị tốc mái, trên 100 cây xanh bị gãy đổ, hàng chục ôtô, xe máy bị hư hỏng.

Tại Nghệ Ạn, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã có mưa rất lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ và dâng cao khiến ít nhất 11 ngôi nhà dân bị nhấn chìm. Bên cạnh đó 3 chiếc xe tải lớn của doanh nghiệp dùng để vận chuyển gỗ chưa kịp di chuyển ra bên ngoài đã bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, địa bàn tỉnh đã có mưa lớn, trong 24 giờ qua đạt 120-208mm, tại thành phố Hòa Bình 119mm, huyện Yên Thủy là 159mm, Lạc Thủy 116 mm, Lạc Sơn 155mm, Cao Phong 208mm, Kim Bôi 205mm, Lương Sơn 172mm, Tân Lạc 133mm, Đà Bắc 145mm và huyện Mai Châu 176mm.

Tại huyện Lương Sơn, lũ dâng nhanh đã cô lập ba hộ gia đình tại xóm Cời xã Tân Vinh với 11 người. Lực lượng chức năng đã cứu hộ kịp thời, đưa được 11 người đến nơi an toàn.

Tại huyện Kỳ Sơn có hai hộ dân nhà bị tốc mái; nước dâng cao làm chia cắt xóm Bu, Chăm, xã Phú Minh; ngập hơn 50ha lúa, hoa màu, hai hộ dân bị tràn ao.

Tại xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, sét đánh chết sáu con bò.

Tại địa bàn huyện Lạc Sơn, một người bị lũ cuối trôi khi đi qua ngầm Bui, xã Nhân Nghĩa. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Sơn đang triển khai lực lượng, tích cực tìm kiếm.

Còn tại Quảng Ninh, bão số 3 làm sập 11 ngôi nhà, đổ 01 trạm biến áp; 22 cột điện, viễn thông bị đổ, sạt lở 197m kênh mương; 7 nhà dân sạt kè, tường; 50ha lúa, hoa màu bị ngập lụt, không có thiệt hại về người.

Bão số 3 tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá hủy nhiều công trình nhà dân và các tài sản khác, tổng thiệt hại ước tính 3,5 tỷ đồng.

Ngập ở TP Yên Bái (ảnh: Báo Yên Bái)

Tại TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mực nước sông Hồng dâng cao tràn vào các tuyến phố. Báo Yên Bái điện tử cho biết, tính đến 8 giờ 30 phút sáng 20/8, mưa lớn đã làm ngập úng một số tuyến đường giao thông và trên 100 hộ dân tại các xã, phường như Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Yên Ninh, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Nam Cường. Không có thiệt hại về người.

Ngoài ra, trên 40 ha lúa, rau màu tại các xã, phường: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Nam Cường bị ngập; đường Thanh Niên, phường Hồng Hà đã bị ngập sâu, nơi sâu nhất tới 0,7 m.

PV (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ