• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Máy bay Ethiopia bị rơi khiến 157 người thiệt mạng lại là Boeing 737-800MAX mới đưa vào sử dụng

Thế giới 10/03/2019 21:40

(Tổ Quốc) - Vụ tai nạn máy bay của hàng không Ethiopia khiến 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến máy bay xấu số của hãng hàng không Ethiopia bị rơi vào sáng Chủ nhật (10/3), đều đã thiệt mạng.

Tewolde Gebre Marim, CEO của tập đoàn Ethiopian Airlines bày tỏ sự "thương xót sâu sắc cho vụ tai nạn, trên trang Twitter của mình.

Chuyến bay ET302 khởi hành từ sân bay quốc tế Bole tới Nairobi, và "mất liên lạc" chỉ sau 6 phút gần với thị trấn Bishoftu (cách thủ đô của Ethiopia gần 50km về phía tây nam) - chính là địa điểm rơi máy bay.

Các nạn nhân có 33 quốc tịch khác nhau như Kenya, Canada, Ethiopia, Mỹ, Trung Quốc..., trong đó có 4 người sở hữu hộ chiếu Liên Hợp quốc.

"Một số hành khách có thể là người Kenyan và nhà ngoại giao tới tham dự một cuộc họp rất quan trọng của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Nairobi, sẽ khai mạc vào sáng mai (11/3)", hãng tin Al Jazeera cho biết.

Chiếc máy bay xấu số chính là mẫu Boeing 737-800MAX. Tháng 10 năm ngoái, một chiếc tương tự của hãng hàng không Indonesia Lion Air cũng bị rơi chỉ sau 13 phút cất cánh từ Jakarta - khiến 189 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay lớn gần đây nhất của Ethiopia Airlines là vào năm 2010, khi một chiếc Boeing 737-800 của hãng này phát nổ sau khi cất cánh từ Lebanon. Toàn bộ 83 hành khách và 7 phi hành đoàn trên máy bay đều không sốt sót được.

Máy bay Ethiopia bị rơi khiến 157 người thiệt mạng lại là Boeing 737-800MAX mới đưa vào sử dụng  - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân ngóng chờ tin tức ở sân bay (ảnh: getty)

Nhà phân tích hàng không Alex Macheras chia sẻ, 737 Max là phiên bản nâng cấp mới của Boeing 737. "Các máy bay MAX đang được sử dụng trên toàn thế giới. Các hãng hàng không như Ethiopia Airlines đều vận hành mẫu máy bay này bởi vì nó là đời mới nhất, loại máy bay Boeing tầm ngắn tiết kiệm năng lượng nhất hiện có trên thị trường", chuyên gia này nói.

Ông Macheras cũng tiết lộ thêm, "chiếc máy bay vừa bị tai nạn hôm nay mới chỉ được đưa vào sử dụng chưa đầy bốn tháng. Nó được chuyển tới Ethiopia vào giữa tháng 11 năm ngoái, sau khi bay từ Mỹ, dừng lại ở Ireland để lấy thêm nhiên liệu và bàn giao ở Addis Ababa - là trung tâm hàng không của Ehiopia".

Nhìn chung, theo Macheras, MAX là "loại máy bay rất an toàn, nhưng tất nhiên vụ tai nạn này sẽ gây nên nhiều sóng gió trong ngành công nghiệp hàng không".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ